Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đồng ý phê chuẩn đồng chí Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Bộ Y tế và đồng chí Ngô Văn Tuấn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Thời điểm này 5 năm trước, Quốc hội chính thức phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ngồi vào 'ghế nóng' tư lệnh ngành Giao thông vận tải (GTVT) thay cho Trương Quang Nghĩa được điều động, phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng…
Chiều nay, có thể Quốc hội sẽ ra Nghị quyết phê chuẩn nhân sự của các cơ quan như Kiểm toán Nhà nước, Bộ Y tế, GTVT
Quốc hội thông qua nghị quyết về miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Trần Sỹ Thanh và miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với ông Nguyễn Văn Thể. Đồng thời xem xét đề cử nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với ông Nguyễn Văn Thắng.
Cùng với nhân sự Bộ trưởng GTVT, nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng vừa được trình Quốc hội.
Sáng mai, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể...
Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu, phê chuẩn bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng GTVT.
Việc này, theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, được thực hiện theo nguyện vọng của cá nhân Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
Ông Bùi Văn Cường cho biết, việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng GTVT với ông Nguyễn Văn Thể là theo nguyện vọng cá nhân và sự bố trí của cơ quan thẩm quyền.
Quy trình bầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng như Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào chiều 21/10...
Việc Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm chức Bộ trưởng GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể là theo nguyện vọng cá nhân, sự phân công của cấp có thẩm quyền.
Tại cuộc họp báo về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra chiều 17-10 tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cho biết, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20-10 đến ngày 15-11-2022. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.
Ngày 15-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Sáng 15/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình và Đống Đa.
'Còn mấy vụ sắp tới sẽ làm, các vụ tồn lâu rồi, nổi tiếng rồi, thậm chí chạy trốn đi rồi, nhưng tôi bảo trốn cũng không thể trốn được', Tổng bí thư thông tin tới cử tri.
Ngày 3/10, tại Hội nghị lần thứ sáu, Trung ương (T.Ư) đã thống nhất cho ba trường hợp từng bị kỷ luật cảnh cáo thôi tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII. Đây chính là 3 trường đầu tiên thực hiện Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị, trong đó có việc khuyến khích những người bị kỷ luật từ chức.
Ngày 06/6/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.
Các mũi tiêm chưa được làm sạch bao gồm những mũi tiêm bị sai thông tin gồm số định danh, ngày sinh, họ tên và thông tin khác.
Sáng 4/2 (mùng 4 Tết Nhâm Dân), trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với đất nước tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).
Thống kê Bộ Y tế cho biết, số ca mắc COVID-19 những ngày giáp Tết và trong Tết liên tục giảm sâu, đặc biệt số mắc ngày 2/2 thấp nhất trong hơn 2 tháng qua; cùng đó số khỏi bệnh vui đón Tết cùng gia đình tăng nhanh, F0 nặng giảm mạnh; Thần tốc thực hiện chiến dịch tiêm vaccine dịp Tết...
Lô hàng này chứa 403.000 liều vaccine Covid-19 AstraZeneca. Đây cũng là cam kết của Chính phủ Australia trong việc hỗ trợ Việt Nam chống dịch.
Đến nay, Việt Nam ghi nhận 392.938 ca mắc COVID-19, đã có 188.488 bệnh nhân khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có đến gần 5.200 ca nặng. Từ hôm nay đưa thuốc kháng virus Molnupiravir vào điều trị F0 trong cộng đồng
Việc tiêm vaccine trước hết sẽ giúp tạo miễn dịch cộng đồng, bảo vệ sức khỏe người dân, sau đó giảm bớt sức ép đối với hệ thống y tế và sau cùng tạo tác động tích cực cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế, duy trì chuỗi cung ứng sản xuất.
Sáng 30/3, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho PGS.TS Trần Minh Điển.
Mấy hôm nay, nhân viên một công ty bất động sản trên địa bàn TPHCM háo hức khi hay tin công ty sẽ tiêm miễn phí 14 nghìn liều vắc xin COVID-19 cho toàn bộ cán bộ nhân viên và người thân. Nhiều ngân hàng và các công ty bảo hiểm cũng ra thông báo tương tự. Mới đây, Hà Nội và Đồng Nai cũng thông tin sẽ đặt hơn 20 triệu liều vắc-xin để tiêm miễn phí cho người dân…