Cần tiền chi tiêu cá nhân, Cường nảy sinh ý định lừa đảo và chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm hàng loạt ô tô…
Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L. K. Th. (SN 2001), trú thôn Liêng Srônh, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng việc thuê xe ô tô của người dân để làm phương tiện đi lại, một thanh niên 25 tuổi ở Lâm Đồng đã mang chiếc xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn.
Từ những giấy tờ giả được đặt làm trên mạng xã hội, nhiều đối tượng tạo dựng lòng tin để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người khác. Hành vi sai trái này trả giá đắt bằng nhiều năm tù giam.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Xuân Thủy (SN 2001, ở phường Định Công, Hà Nội) 13 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Vì muốn có tiền tiêu xài, Nguyễn Bá Sang (SN 1997), ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây thuê nhiều ô tô rồi mang đi cầm cố. Hành vi lừa đảo này trả giá đắt bằng 25 năm tù.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Xuân Thủy (SN 2001, ở phường Định Công, Hà Nội) 13 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Trương Xuân Thủy bị cáo buộc thuê 3 ô tô tự lái của các công ty, cá nhân rồi mang đi bán, cầm cố để lấy tiền.
Mang 6 ô tô của người khác đi cầm cố để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, Nguyễn Bá Sang bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 25 năm tù; tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành 30 năm tù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang thụ lý điều tra vụ việc có dấu hiệu 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' xảy ra trên địa bàn phường An Lạc, sau khi một đối tượng thuê ôtô rồi cắt thiết bị định vị, thay đổi biển kiểm soát và đưa phương tiện lên mạng rao bán.
Vũ Văn Đoàn đã nhiều lần thuê ôtô trị giá hàng trăm triệu đồng, sau đó dùng hợp đồng công chứng giả để mang đi cầm cố lấy tiền rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 1/6, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Vũ Văn Đoàn (SN 1987) mức án 14 năm tù về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 3 năm 6 tháng tù 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức', tổng cộng Đoàn phải nhận 17 năm 6 tháng tù.
Dưới chiêu bài huy động vốn kinh doanh và mua thanh lý tài sản cầm cố, một chủ tiệm cầm đồ ở Lâm Đồng đã lừa nhiều người góp hơn 10 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Sau nhiều lần thuê xe tạo được sự tin tưởng, Bùi Ngọc Thủy Tiên tiếp tục thuê ô tô bán tải của người quen rồi lên mạng thuê làm giả giấy tờ xe, mang đi cầm lấy 100 triệu đồng để trả nợ.
Phạm Thị Cẩm Hằng, thuê ô tô tự lái của ông T. với giá 17 triệu đồng/ tháng. Sau đó, Hằng nhờ Phương mang ô tô đến nhà ông H. cầm cố để vay 400 triệu đồng rồi cả 2 bỏ trốn.
Chỉ sau một ngày ký hợp đồng thuê xe tự lái, bị cáo đã biến phương tiện thành 'tài sản của mình' để mang đi cầm cố, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.