Bị cáo Nguyễn Năng Mạnh - chủ mưu chỉ đạo sản xuất 88 sản phẩm thực phẩm giả khai, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông qua hồ sơ mà không quan tâm đến việc kiểm nghiệm.
Ngày 27-7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn, với 14 bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm MediUSA Nguyễn Năng Mạnh.
Ngày 27/7, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị liên quan.
Hôm nay (27-7), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai cựu cán bộ hải quan, 'ông trùm' sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả và 11 bị cáo liên quan...
Công ty Mediphar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là 1.762 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 88 sản phẩm là hàng giả với doanh thu hơn 539 tỷ đồng.
TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị liên quan. Các bị cáo bị truy tố về 5 tội danh, cơ quan tố tụng xác định các bị cáo đã thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng và đưa hối lộ để che giấu sai phạm.
Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm MediUSA Nguyễn Năng Mạnh cùng 13 bị cáo hầu tòa trong vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả. Theo cáo buộc, các bị cáo đã đưa ra thị trường 88 sản phẩm giả, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.
Sáng 27/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác' xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (viết tắt là Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp, các bị cáo bị cáo buộc xây dựng quy trình khép kín từ sản xuất, công bố sản phẩm đến tiêu thụ hàng giả trên phạm vi cả nước, đồng thời che giấu doanh thu, trốn thuế và đưa hối lộ để đối phó kiểm tra.
Hai bị cáo Nguyễn Hữu Tuân và Nguyễn Thế Việt, là cựu cán bộ, lãnh đạo Cục Giám sát quản lý về Hải quan bị xét xử với cáo buộc nhận hối lộ tiền tỷ để 'tạo điều kiện' cho doanh nghiệp nhập khẩu, thông quan hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium không đúng quy định. Cùng hầu tòa còn hai cựu cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Công an.
Được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị liên quan, Nguyễn Năng Mạnh đã chỉ đạo xây dựng đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, đồng thời thực hiện nhiều hành vi vi phạm khác, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị xét xử vụ án liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng trị giá hơn 539 tỷ đồng, với nhiều bị cáo và tổ chức liên quan.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định ngày 27/7 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; cố ý làm lộ bí mật công tác” xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (viết tắt là Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.