Ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (BCĐ) vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình - Trưởng BCĐ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án.
Sáng nay (2/12), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tiếp Mục sư Franklin, Chủ tịch Tổ chức cứu trợ, truyền giáo Samaritan's Purse (Hoa Kỳ) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu định kỳ hằng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Bộ chỉ số 766 (Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của bộ, địa phương.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính theo quy định.
Hôm qua (26/11), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với 3 Bộ (Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông) và 8 địa phương (Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Dương, Tây Ninh) về công tác cải cách thủ tục hành chính.
Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, các bộ, địa phương cần đặc biệt quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, bảo đảm xây dựng được bộ máy tinh gọn; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tuyển chọn được những người thực sự có tâm, có năng lực, hiểu biết, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, chúng ta đề ra hệ thống pháp luật, xây dựng bộ máy tinh gọn, giảm tầng nấc, đơn giản các thủ tục, nhưng xét cho cùng quyết định chất lượng nền hành chính là ở cán bộ thực thi công vụ.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu cải cách thủ tục hành chính phải tập trung chủ yếu ở 2 khâu lớn, với mục tiêu phục vụ đắc lực, hiệu quả...
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, các bộ, địa phương cần đặc biệt quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, bảo đảm xây dựng được bộ máy tinh gọn; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ thực thi...
Sáng 26-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Tổ trưởng Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp với 3 bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, TT-TT và 8 địa phương (TP Hà Nội, TPHCM, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh).
Sáng 26-11, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã họp trực tuyến với các bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông và 8 địa phương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh) về kết quả triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính 10 tháng năm 2024.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 530 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại Hội nghị thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ Đề án 06.
Sáng ngày 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đi thị sát, kiểm tra tình hình, tiến độ thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các cơ quan chủ quản, các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ các khó khăn hiện tại, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra.
Tối 22/11, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024). Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tham dự và chia vui với nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Tối 22-11, tại Quảng trường 10-3, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22-11-1904 / 22-11-2024). Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chào mừng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn, đặc biệt là ở các lĩnh vực mà Việt Nam có tiềm năng và nhu cầu.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định 1437/QĐ-TTg ngày 20/11/2024 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển kinh tế số giai đoạn 2024 - 2025.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc coi Việt Nam là điểm đến chiến lược cho xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ cao.
Chiều 21/11, phát biểu tại Diễn đàn hợp tác đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc năm 2024 diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC Hòa Lạc, Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu thu hút và ưu tiên cao như: công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh và đánh giá cao IBK đã tài trợ cho Diễn đàn hợp tác đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc năm 2024.
Chiều 21/11, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC Hòa Lạc, Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) Kim Sung-tae.
Để bắt kịp xu thế thời đại, đáp ứng sự mong đợi của Đảng, Nhà nước, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn Đại học Lâm nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn chặt với thực tiễn; đào tạo phải gắn với nhu cầu thực tiễn quản lý nhà nước và sản xuất của ngành lâm nghiệp.
Chiều 14/11, tại TP HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về thúc đẩy các nhiệm vụ Đề án 06 tại 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Các bộ, ngành địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ, tiếp tục tạo bước chuyển biến căn bản trong triển khai thực hiện Đề án 06.
Về thúc đẩy các nhiệm vụ Đề án 06, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, báo cáo của Bộ Công an cũng đã chỉ rõ những địa phương còn triển khai chậm, hoặc còn triển khai yếu, thiếu các nội dung. Vì vậy, các địa phương cần hết sức lưu ý rà soát và sớm có giải pháp khắc phục hiệu quả, triệt để trong quá trình triển khai thực hiện Đề án thời gian tới.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các bộ, cơ quan liên quan, địa phương tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế số, cơ chế, chính sách ưu đãi, vượt trội thúc đẩy cho chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số. Tháo gỡ các nút thắt, rào cản, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho chuyển đổi số quốc gia nói chung và phát triển kinh tế số, xã hội số nói riêng.
Phát biểu tại Diễn đàn Quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá nhiều bộ, ngành, địa phương chưa nhìn thấy tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số. Do đó việc làm ngay là đổi mới tư duy, tăng cường nhận thức về lĩnh vực này.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự Diễn đàn Quốc gia Phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ II, tại tỉnh Bình Dương.
Vừa qua, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ 2021-2025 và đề xuất Chương trình giai đoạn II từ 2026-2030 khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Ngày 10-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn tỉnh Gia Lai không ngừng tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết, đưa Ia Nueng thành điểm sáng du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống cho người dân.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lại nói chung và cán bộ, nhân dân làng Ia Nueng nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.
Ngày 9-11, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV - năm 2024 với chủ đề 'Các dân tộc tỉnh Gia Lai đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững'.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, chương trình mục tiêu quốc gia bao gồm nhiều dự án, nhiều chương trình phức tạp, khó khăn vì vậy cần bố trí các cán bộ có năng lực, có trách nhiệm, đặc biệt là có tâm thực hiện nhiệm vụ.
Sáng 9-11, Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã diễn ra tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ thực thi Chương trình 1719.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Nguyễn Hòa Bình vừa gửi Thư khen Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) về thành tích xuất sắc triệt phá thành công đường dây buôn bán hơn 6000 điện thoại di động giả và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại địa bàn Hà Tĩnh và TP Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Nguyễn Hòa Bình vừa gửi thư khen Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về thành tích xuất sắc triệt phá thành công đường dây buôn bán hơn 6.000 điện thoại di động giả. Trong thư Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình viết:
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu còn một nguồn lực rất lớn đang bị lãng phí, tồn đọng trong nhiều dự án tại các địa phương trên cả nước.
Chiều tối 7/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Nhấn mạnh Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án có sứ mệnh và vai trò rất quan trọng, thực hiện nhiệm vụ khó, phức tạp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, điều này đòi hỏi các thành viên Ban Chỉ đạo phải rất quyết tâm, bản lĩnh, làm việc chuyên nghiệp… để thực hiệu quả được các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển.
Thủ tướng Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên.
Chiều 31/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1303/QĐ-TTg ngày 31/10/2024 về việc thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu trong thời gian tới Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giải quyết khắc phục hậu quả cơn bão số 3, đặc biệt triển khai Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ về phục hồi sản xuất, sửa chữa nhà cửa, đường giao thông, ổn định đời sống cho người dân; đẩy mạnh các biện pháp phục hồi nông, lâm, thủy sản, trong đó quan tâm tái cơ cấu phù hợp.