Sau 7 ngày xét xử và nghị án, chiều 18/12, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 5 năm 6 tháng tù về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
Dự kiến, hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào chiều ngày 18/12 tại Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Cựu Chủ tịch UBND Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng cho biết đây là lần thứ 3 bị ra tòa và các phán quyết trước đó của tòa đã khiến bản thân luôn 'dằn vặt' với những việc đã làm.
Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng do năng lực bản thân còn hạn chế, khó tránh khỏi sai sót dẫn tới sai phạm khi giao đất cho doanh nghiệp làm dự án.
Vi phạm các quy định về đất đai, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại một số dự án, nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã vướng vào lao lý. Trong các dự án này, có nơi thành khu thương mại, có nơi dự án tạm dừng.
Từ ngày 11/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên xử với các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Võ Tấn Thái (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT) về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh 5-6 năm tù. 3 bị cáo còn lại bị đề nghị 3-4 năm tù.
Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng mức án từ 5 - 6 năm tù và mức án từ 3-4 năm tù với ông Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh này) về cùng tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
VKS đề nghị tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng 5-6 năm tù và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh mức án 3-4 năm tù.