Người truyền lửa từ thực tiễn biên cương
Từ những nội dung lý luận có tính khái quát cao, Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Xuân Đài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, đã lựa chọn cách truyền đạt bằng câu chuyện, hình ảnh và trải nghiệm thực tiễn của người lính Biên phòng. Thành tích giải Nhì tại Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 không chỉ ghi nhận năng lực của một báo cáo viên, mà còn cho thấy sức sống của quan điểm 'Dân là gốc' trong nhiệm vụ bảo vệ biên cương.

Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh nhận giải Nhì tại Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Ảnh: Cẩm Linh
- Trước hết, xin chúc mừng đồng chí đã đoạt giải Nhì tại Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026. Đồng chí có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nhận giải?
- Tôi rất vinh dự, xúc động và tự hào khi đoạt giải Nhì tại hội thi lần này. Đây không chỉ là niềm vui của cá nhân tôi mà còn là kết quả từ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên và tạo điều kiện của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thủ trưởng Cục Chính trị, Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, cùng sự hỗ trợ, đồng hành của đồng chí, đồng đội trong suốt quá trình chuẩn bị và tham gia hội thi. Đối với tôi, kết quả này là sự ghi nhận rất đáng quý, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm phải tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phương pháp và kỹ năng tuyên truyền. Qua đó, tôi mong muốn đóng góp thiết thực hơn vào việc tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của các cấp vào cuộc sống.
- Đằng sau thành tích này là một quá trình chuẩn bị như thế nào, thưa đồng chí?
- Ngay từ khi được lựa chọn tham gia hội thi, tôi xác định đây vừa là nhiệm vụ, vừa là cơ hội để bản thân tự học tập, tự rèn luyện và kiểm nghiệm năng lực của mình. Vì vậy, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và những tài liệu có liên quan. Cùng với việc nắm vững nội dung lý luận, tôi chú trọng cập nhật tình hình thực tiễn, nhất là những vấn đề gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng. Trên cơ sở đó, tôi xây dựng đề cương, lựa chọn hệ thống luận điểm, dẫn chứng và cách thức thể hiện phù hợp. Mỗi luận điểm đều được gắn với dẫn chứng cụ thể để người nghe không chỉ hiểu nội dung mà còn hình dung được quan điểm “Dân là gốc” đang được triển khai trong thực tiễn như thế nào.
Tôi cũng dành nhiều thời gian luyện tập kỹ năng diễn đạt, làm chủ thời gian, sử dụng hình ảnh, video minh họa và ngôn ngữ cơ thể nhằm tăng tính trực quan, tạo điểm nhấn cho bài thuyết trình. Tuy nhiên, các phương tiện hỗ trợ chỉ phát huy tác dụng khi phục vụ trực tiếp cho nội dung, giúp làm rõ thông điệp chứ không thay thế vai trò của người báo cáo viên.
Trong quá trình chuẩn bị, tôi nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và đồng đội. Mỗi ý kiến đều giúp tôi nhìn nhận rõ hơn những điểm còn hạn chế để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện chuyên đề.
- Khó khăn và áp lực lớn nhất đồng chí phải vượt qua trong quá trình tham gia hội thi là gì?
- Khó khăn lớn nhất của tôi là làm thế nào để chuyển tải những nội dung lý luận, chính trị có tính khái quát cao, rất sâu sắc thành những thông điệp gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và có sức thuyết phục đối với người nghe. Nếu chỉ trình bày đúng nội dung văn kiện nhưng thiếu sự liên hệ với thực tiễn thì bài nói dễ trở nên khô cứng. Ngược lại, nếu quá chú trọng hình thức hoặc kể chuyện mà không làm rõ được bản chất chính trị, tư tưởng của vấn đề thì chuyên đề sẽ thiếu chiều sâu. Vì vậy, người báo cáo viên phải xử lý hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, giữa tính chính xác, tính định hướng với tính sinh động, hấp dẫn. Bên cạnh đó, hội thi quy tụ nhiều báo cáo viên xuất sắc đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Mỗi thí sinh đều có kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp trình bày riêng nên áp lực về chuyên môn, tâm lý và kỹ năng thể hiện là rất lớn. Tuy nhiên, tôi xác định áp lực cũng chính là động lực để mình cố gắng, đồng thời coi đây là cơ hội quý để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng chí, đồng đội.
- Vì sao đồng chí lựa chọn chuyên đề về quan điểm “Dân là gốc” và xây dựng “biên giới lòng dân”?
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi nhận thấy mọi kết quả trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đều có sự đóng góp rất quan trọng của nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thường xuyên công tác, chiến đấu ở những địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng phải gần dân, hiểu dân, tôn trọng dân, chăm lo cho dân và dựa vào nhân dân. Sự đồng thuận, tin yêu, giúp đỡ của nhân dân chính là một trong những nguồn sức mạnh trực tiếp để cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, nắm chắc tình hình và xử lý hiệu quả các vấn đề nảy sinh trên biên giới.

Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh trong phần thi thuyết trình. Ảnh: Cẩm Linh
Quan điểm “Dân là gốc” không chỉ là bài học được đúc kết trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc, mà còn là yêu cầu có tính nguyên tắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Vì vậy, tôi lựa chọn chuyên đề này với mong muốn làm rõ hơn vị trí, vai trò của nhân dân, đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc xây dựng “biên giới lòng dân” trong tình hình mới. Điều cốt lõi tôi muốn khẳng định là nhân dân luôn giữ vị trí trung tâm, là chủ thể trong quá trình tổ chức thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Xây dựng “biên giới lòng dân” trước hết là xây dựng niềm tin, sự đồng thuận và mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang với nhân dân khu vực biên giới. Đó cũng là quá trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa và tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Khi nhân dân tin tưởng, đồng lòng và chủ động tham gia, thế trận biên phòng toàn dân sẽ ngày càng vững chắc. Có thể nói một cách ngắn gọn rằng, khi lòng dân thuận thì biên giới sẽ vững, đất nước sẽ mạnh.
- Theo đồng chí, phẩm chất quan trọng nhất của một báo cáo viên là gì?
- Theo tôi, phẩm chất quan trọng nhất là sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm. Người báo cáo viên không chỉ cần nắm chắc kiến thức, hiểu sâu nội dung mà còn phải thực sự tin tưởng vào điều mình truyền đạt. Chỉ khi có niềm tin, có sự tâm huyết thì lời nói mới có cảm xúc, có sức thuyết phục và có khả năng truyền cảm hứng cho người nghe. Bên cạnh đó, báo cáo viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy khoa học, khả năng lựa chọn và xử lý thông tin, đồng thời không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp. Mỗi đối tượng nghe có trình độ, nhận thức, tâm lý và nhu cầu tiếp nhận thông tin khác nhau. Do đó, người báo cáo viên phải biết lựa chọn nội dung và phương pháp truyền đạt phù hợp để tạo được sự đồng thuận. Tuyên truyền miệng không đơn thuần là truyền đạt thông tin một chiều mà còn là quá trình định hướng nhận thức, giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra và củng cố niềm tin.
- Trân trọng cảm ơn đồng chí!
Cẩm Linh (thực hiện)
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nguoi-truyen-lua-tu-thuc-tien-bien-cuong-post504704.html











