Người tiêu dùng Hà Tĩnh có đang thắt chặt chi tiêu?
Thị trường bán lẻ Hà Tĩnh vẫn duy trì đà tăng trưởng, song cách người dân chi tiêu đang có sự thay đổi. Nhiều gia đình ưu tiên các nhu cầu thiết yếu, cân nhắc kỹ mức giá và thời điểm mua sắm để chủ động cân đối tài chính.
Những ngày này, khi năm học mới bắt đầu, chị Nguyễn Thị Ngân (xã Thiên Cầm) phát sinh thêm nhiều khoản chi cho hai con đang học tiểu học như sách vở, quần áo, đồ dùng học tập... Để chủ động tài chính, chị rà soát từng khoản, ưu tiên những thứ thực sự cần thiết và cân nhắc kỹ trước khi mua.

Bước vào năm học mới, nhiều phụ huynh đang ưu tiên tài chính cho các mặt hàng phục vụ việc học và sinh hoạt của các con.
Chị Ngân chia sẻ: “Năm học mới có nhiều khoản phải chi nên nếu không tính toán thì rất dễ vượt ngân sách. Tôi thường lên danh sách những thứ cần mua trước, ưu tiên các mặt hàng phục vụ việc học và sinh hoạt của các con. Những gì chưa cần thiết thì có thể mua sau hoặc tận dụng lại đồ còn dùng được. Nhờ vậy, dù các khoản chi tăng nhưng gia đình vẫn chủ động được tài chính”.
Với chị Nguyễn Thị Hà Linh (xã Cẩm Xuyên), cân đối chi tiêu không có nghĩa là cắt giảm những nhu cầu thiết yếu mà chủ yếu là thay đổi cách mua sắm. “Trước đây, khi thấy sản phẩm phù hợp hoặc đang có chương trình giảm giá, tôi có thể mua ngay. Bây giờ tôi cân nhắc kỹ hơn xem món đồ đó có thực sự cần hay không. Nếu chưa cần thiết thì tôi sẽ chờ thêm, còn với những mặt hàng thiết yếu thì vẫn phải mua nhưng sẽ chọn sản phẩm có giá hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả” - chị Linh cho hay.

Chị Nguyễn Thị Hà Linh thường cân nhắc kỹ trước khi "xuống tiền" mua sắm.
Thực tế cho thấy, người dân không hẳn giảm mua sắm mà đang phân bổ tài chính thận trọng hơn, ưu tiên những nhu cầu thiết yếu và cân nhắc nhiều hơn đối với các mặt hàng có thể mua sau.
Ông Võ Công Hải - Giám đốc Siêu thị Winmart Hà Tĩnh cho biết: “Với những mặt hàng thiết yếu như rau, củ, quả, thịt… nhu cầu của khách hàng vẫn khá ổn định vì đây là những sản phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Nhưng với các mặt hàng như bánh kẹo, thiết bị gia dụng, khách hàng cân nhắc nhiều hơn. Họ thường xem kỹ giá, lựa chọn quy cách phù hợp với nhu cầu và có xu hướng ưu tiên những sản phẩm đang được khuyến mãi. Vì thế, cùng là một khách hàng nhưng giá trị giỏ hàng và cơ cấu sản phẩm có thể thay đổi so với trước”.


Các mặt hàng thiết yếu hằng ngày phục vụ đời sống được người tiêu dùng ưu tiên.
Thực tế tại các cửa hàng kinh doanh cũng cho thấy sự thay đổi rõ hơn ở nhóm hàng không mang tính thiết yếu - những sản phẩm mà người tiêu dùng có thể chủ động lựa chọn thời điểm mua hoặc trì hoãn nếu chưa thực sự cần.
Thời trang, túi xách, phụ kiện là những nhóm hàng chịu tác động khá rõ. Chị Ngô Thị Lan Anh - chủ cửa hàng túi xách, phụ kiện tại phường Thành Sen thông tin: “Khách bây giờ xem hàng rất kỹ, hỏi giá, so sánh mẫu mã rồi có thể về suy nghĩ thêm chứ không quyết định ngay. Có những mẫu trước đây bán khá nhanh thì nay phải chờ lâu hơn. Nhiều khách vẫn có nhu cầu mua túi xách, phụ kiện nhưng họ chỉ mua khi thật sự cần hoặc khi sản phẩm có giá phù hợp. Vì vậy, cửa hàng cũng phải điều chỉnh cách nhập hàng, chú trọng những mẫu có giá vừa phải và triển khai khuyến mãi để kích thích nhu cầu”.


Các cửa hàng thời trang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng.
Sự thay đổi trong thói quen mua sắm đang đặt ra yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải chủ động thích ứng với thị trường. Thay vì chỉ dựa vào nhu cầu mua sắm tự nhiên, nhiều cửa hàng chú trọng hơn đến phân khúc giá, lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của khách hàng và triển khai các chương trình ưu đãi. Với người tiêu dùng, khuyến mãi không chỉ giúp giảm chi phí mà còn tác động đến thời điểm mua sắm. Khi ngân sách được cân đối kỹ, họ có xu hướng so sánh giá, cân nhắc chất lượng, lựa chọn sản phẩm phù hợp và chờ thời điểm có mức giá tốt hơn mới quyết định “xuống tiền”.
Theo số liệu từ Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 7/2026 ước đạt hơn 5,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 35,7 nghìn tỷ đồng, tăng 14,56% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cho thấy thị trường bán lẻ vẫn duy trì đà tăng trưởng khá.
Sự thận trọng trong chi tiêu không đồng nghĩa sức mua trên thị trường suy giảm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa của Hà Tĩnh vẫn tăng trưởng khá, cho thấy nhu cầu tiêu dùng tiếp tục được duy trì. Điều đáng chú ý là cách người dân phân bổ tài chính đang thay đổi: ưu tiên nhu cầu thiết yếu, quan tâm nhiều hơn đến giá trị sản phẩm và sẵn sàng trì hoãn những khoản chi chưa cấp thiết. Khi người tiêu dùng ngày càng tính toán kỹ hơn cho mỗi khoản chi, giá cả hợp lý, chất lượng sản phẩm và chính sách ưu đãi sẽ trở thành những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp bán lẻ giữ chân khách hàng, kích thích nhu cầu và duy trì sức mua trên thị trường

