Người phụ nữ Trung Quốc kết hôn 28 lần để gian lận biển số xe

Do quy định nghiêm ngặt về quyền sử dụng phương tiện cá nhân tại Bắc Kinh, nhiều người chọn kết hôn giả để thực hiện chuyển nhượng biển số xe trái phép.

Theo Global Times, cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết một phụ nữ đã bị bắt giữ vì hành vi kết hôn giả nhằm thực hiện các vụ chuyển nhượng biển số xe Bắc Kinh trái phép. Người phụ nữ họ Li, 37 tuổi, bị phát hiện đã kết hôn và ly hôn 28 lần trong 2 năm qua.

Thực trạng kết hôn giả nhằm lấy biển số xe Bắc Kinh đã diễn ra trong thời gian dài. Nguyên nhân xuất phát từ chính sách cấp giấy phép xổ số được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2011, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc và ô nhiễm tại thành phố này.

Kết hôn giả để lấy được biển số xe Bắc Kinh được nhiều người lựa chọn.

Vụ việc trên là một trong số 124 vụ thuộc chiến dịch đặc biệt do cảnh sát địa phương phát động, nhằm xử lý các vụ chuyển nhượng biển số xe trái phép thông qua hôn nhân, Beijing Evening News đưa tin.

Chiến dịch được bắt đầu từ 30/10, với nỗ lực trấn áp toàn bộ chuỗi tội phạm và các cơ quan bất hợp pháp liên quan.

Tính đến ngày 6/11, 166 nghi phạm đã bị bắt giữ. Trong đó, 124 người có liên quan đến việc lừa đảo lấy hoặc mua biển số xe Bắc Kinh kèm theo giấy đăng ký kết hôn, cảnh sát tiết lộ.

Một trường hợp khác là người phụ nữ họ Bai, 26 tuổi, bị phát hiện đã kết hôn và ly hôn 17 lần, chuyển nhượng thành công 15 biển số xe.

Bắc Kinh có nhiều quy định khắt khe nhằm hạn chế mức độ phương tiện cá nhân trên địa bàn. Chủ các phương tiện đăng ký ở thành phố này bị cấm sử dụng xe một ngày trong tuần.

Xe không có biển số Bắc Kinh chịu nhiều giới hạn nghiêm ngặt hơn khi lưu thông trong thành phố. Điều này đã dẫn tới việc người dân tìm cách lách luật, và kết hôn giả được cho là phương án cực đoan nhằm giải quyết các hạn chế đó.

Bắc Kinh áp dụng hình thức quay xổ số để trao quyền được mua ôtô, mục tiêu hạn chế phương tiện cá nhân nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc, ô nhiễm.

Phóng sự hồi tháng 11/2019 của đài CCTV cho thấy một số tài xế sẵn sàng trả số tiền hàng chục nghìn USD để kết hôn với người có biển số xe Bắc Kinh, sang tên và sau đó ly hôn.

Theo đó, các công ty dịch vụ tính phí 160.000 nhân dân tệ để giúp khách hàng có được giấy phép theo cách này đối với ôtô chạy bằng xăng hoặc hơn 110.000 nhân dân tệ cho xe chạy bằng điện.

Theo luật, người dân Bắc Kinh còn phải chơi trò may rủi là nộp đơn và quay xổ số để giành quyền được mua ôtô. Điều này đã tạo nên một hình thức lách luật mới. Nhiều người trả tiền để "thuê" quyền mua xe từ những người trúng xổ số này.

Người mua thực tế chi trả toàn bộ chi phí mua xe, đăng ký dưới tên chủ sở hữu giấy phép và trả một khoản tiền sau khi sử dụng giấy phép - thường là 20.000 nhân dân tệ mỗi năm, 49.000 nhân dân tệ trong 3 năm hoặc 69.000 nhân dân tệ với hợp đồng 5 năm.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-trung-quoc-ket-hon-28-lan-de-gian-lan-bien-so-xe-post1152054.html