Người phụ nữ dành trọn tâm huyết cho trẻ nhỏ

Bà Trần Thị Thanh Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam luôn là một biểu tượng đẹp đẽ trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em Việt Nam.

Khi còn giữ cương vị Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, bà Trần Thị Thanh Thanh đã có những đóng góp không hề nhỏ vào công tác bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em Việt Nam. Trong công tác chuyên môn, bà đã chủ trì việc phối hợp với Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH với các cơ quan, tổ chức liên quan và sự hỗ trợ của tổ chức Unicef, đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tế, hội nghị, hội thảo nhằm xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển tổ chức Hội đến năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội hàng năm; quan tâm đóng góp ý kiến tham gia việc xây dựng Luật pháp, Chính sách liên quan đến quyền trẻ em; quan tâm phát triển mạng lưới các tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài liên quan trẻ em (hình thành Mạng CRnet và là thành viện của Nhóm CRWG) và ưu tiên cho công tác vận động nguồn lực cho hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hoạt động của cơ quan chuyên trách thông qua việc ký kết các Dự án với các tổ chức quốc tế.

Bà Trần Thị Thanh Thanh (áo dài tím) nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018

Bà Trần Thị Thanh Thanh cũng đã chỉ đạo kết nối mở rộng quan hệ với hơn 30 tổ chức quốc tế và khu vực làm việc liên quan đến trẻ em, tạo điều kiện cho hàng chục cán bộ, lãnh đạo Hội tham gia học tập trao đổi kinh nghiệm và hàng chục trẻ em Việt Nam tham gia các hoạt động quốc tế và khu vực; tham gia viết sách và nhiều tài liệu cho các hội nghị, hội thảo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Bà là người đã dành nhiều tâm sức để kiến nghị đưa tên Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vào Luật Trẻ em và đã có hiệu lực từ ngày 1-6-2017, từ đó vai trò, vị thế của Hội được nâng cao và xã hội biết đến, xây dựng được chiến lược phát triển dài hạn của Hội.

Bên cạnh đó, bà còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Năm 2012, bà chủ trì nghiên cứu đề tài cấp Bộ về “Vai trò của các tổ chức xã hội và NGOs trong việc đáp ứng nhu cầu thực hiện quyền trẻ em đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa và đề xuất các chính sách hỗ trợ hoạt động".

Ngoài ra, bà cũng chỉ đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương chăm lo cho trẻ em. Hằng năm chỉ đạo tổ chức các sự kiện như: “Trung thu kết nối yêu thương”, ‘Tết ấm cho em”, “Tết ấm tình thương”, “Tết tấm lòng vàng vì trẻ em”, “Thắp sáng những ước mơ”, … để vận động kinh phí hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi năm có khoảng 20 ngàn trẻ em được hưởng lợi từ các chương trình.

Với những thành tích đạt được trong quá trình công tác của mình, bà đã đạt nhiều huân chương và bằng khen của Chính phủ: Huân chương lao động hạng Nhất 2001; Huân chương hữu nghị Cu Ba (1997); Chiến sĩ thi đua toàn quốc (2000); Phụ nữ tài năng (2007)… Năm 2018, bà vinh dự là 1 trong 5 cá nhân được Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-phu-nu-danh-tron-tam-huyet-cho-tre-nho-126818.html