Người phụ nữ bị hoại tử mặt nặng sau một năm tiêm filler
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM) vừa tiếp nhận phẫu thuật ca biến chứng nặng sau tiêm filler 1 năm.
Bệnh nhân là chị N.T.T.M (42 tuổi, sống ở TP HCM), đến bệnh viện trong tình trạng mặt và thái dương bên trái sưng rất to kèm theo đỏ sau tiêm filler cách đây một năm.
Theo chia sẻ, bệnh nhân đã tiêm filler cách đây một năm, nhưng trong tuần vừa rồi, sau khi đi ăn lẩu bò về, mặt chị M bắt đầu đau và sưng.
Qua siêu âm, BSCK1 Lê Duy Anh, Phó Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phát hiện bệnh nhân bị viêm mô tế bào lan tỏa tiến triển áp xe đa ổ vùng mặt, dịch mủ, thâm nhiễm mô xung quanh, mất mô lành.
Sau 2 ngày điều trị nội khoa để ổ áp xe khu trú và hạn chế mô hoại tử lan rộng, mặt chị M đã mềm và bớt sưng đỏ, ranh giới mô lành và mô bệnh rõ ràng. Bác sĩ đã phẫu thuật tháo mủ dẫn lưu theo đường chân tóc nhằm khống chế toàn bộ các ổ áp xe ở vùng má bên trái, đồng thời giảm tối đa sẹo trên mặt bệnh nhân.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã chọn phương án tiền mê để kiểm soát được các cơ mặt và dây thần kinh, tạo đường dẫn lưu ra ngoài để giữ dung mạo khuôn mặt của bệnh nhân. Sau phẫu thuật, các ổ áp xe đã được giải quyết triệt để. Bác sĩ đã lấy ra khoảng 150-200ml mủ, bệnh nhân hết sốt, hết đau, được xuất viện và tiếp tục điều trị ngoại trú.

Theo bác sĩ chuyên khoa, sau một năm, biến chứng do tiêm filler vẫn có thể xảy ra.
Trường hợp của nữ bệnh nhân này may mắn đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công. Nếu bệnh nhân không được phẫu thuật và xử lý triệt để, biến chứng sẽ rất cao, có thể dẫn đến tình huống liệt mặt, giảm biểu cảm, nhiễm trùng huyết và thậm chí có thể tử vong.
Theo bác sĩ Duy Anh, biến chứng do tiêm filler vẫn có thể xảy ra sau một năm. Bệnh viện cũng từng tiếp nhận một số trường hợp tiêm filler mũi, trong khoảng 2-3 năm đầu, mũi rất đẹp nhưng sau đó mũi bị sưng nề, nhiễm trùng thành các ổ áp xe.
Những trường hợp bị biến chứng này liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc hoặc do người thực hiện thiếu chuyên môn. Bác sĩ khuyến cáo mọi người nên tìm đến các cơ sở y tế có giấy phép và các bác sĩ được đào tạo bài bản để đảm bảo an toàn cho chính mình.

Có rất nhiều nguy cơ xảy ra những biến chứng không mong muốn khi tiêm filler mũi, mặt. Ảnh minh họa/Internet
Quy định của Bộ Y tế cho thấy người thực hiện thủ thuật tiêm chất làm đầy bắt buộc phải là bác sĩ chuyên ngành da liễu, tạo hình thẩm mĩ, được đào tạo bài bản về tiêm chất làm đầy. Đối với cơ sở thực hiện thủ thuật này cũng phải được cấp phép.