Người đi bộ vi phạm luật giao thông: Hiểm nguy rình rập

Người dân leo qua dải phân cách để băng qua đường trên quốc lộ 1. Ảnh: NHƯ THANH

Đi bộ qua đường không đúng quy định đã và đang là thói quen thường ngày của nhiều người. Điều này không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông.

Hình ảnh người đi bộ vượt dải phân cách, leo rào chắn, luồn lách qua dòng xe... để sang đường bất chấp các quy định về an toàn giao thông đang diễn ra khá thường xuyên trên các tuyến đường.

Thói quen tùy tiện

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người đi bộ không đúng quy định sẽ bị phạt tiền từ 60.000-100.000 đồng. Ngoài ra, nếu người đi bộ vi phạm luật giao thông gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tình hình tai nạn giao thông đang diễn ra khá phức tạp, trong đó có nguyên nhân xuất phát từ người đi bộ. Ở Phú Yên, tình trạng người đi bộ qua đường tùy tiện diễn ra trên mọi tuyến đường từ thành thị đến nông thôn, thậm chí có người còn vô tư chạy băng qua đường mà không cần nhìn trước ngó sau. Điều này khiến nhiều người đi đường bức xúc.

Chị Phạm Thị Hoàng Anh ở TP Tuy Hòa, cho biết: “Nhiều người đi bộ xem đường sá như sân nhà mình, muốn là chạy ào qua mà không cần quan sát hay xin đường. Có hôm tôi đang chạy xe trên đường Nguyễn Huệ thì tự dưng có nhiều thanh niên băng qua đường, nếu không xử lý kịp thời chắc đã xảy ra tai nạn. Người điều khiển xe trên đường bây giờ toàn phải quan sát để tránh không đụng phải người đi bộ”.

Không chỉ băng ngang qua đường, rất nhiều người đi bộ còn băng qua cả dải phân cách, giẫm lên cây cảnh để qua đường. Điển hình như trên tuyến đường có xe qua lại đông đúc như đường Nguyễn Tất Thành, Hùng Vương... dù có nhiều vạch sơn dành cho người đi bộ, nhưng người dân sống hai bên đường vẫn chọn cách di chuyển băng qua dải phân cách để qua đường. Hay như trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh, dù đã có nhiều vụ tai nạn nhưng tình trạng người dân leo qua dải phân cách để băng qua đường vẫn còn xảy ra. Điều này không chỉ nguy hiểm cho bản thân người tự tiện băng qua dải phân cách mà còn trở thành nỗi ám ảnh của nhiều lái xe khi điều khiển phương tiện trên đường.

Anh Nguyễn Nam Tín, một tài xế lái xe tải ở TX Đông Hòa, cho biết: “Xe đang chạy trên quốc lộ 1, theo làn đường quy định nhưng nhiều người cứ chạy băng qua đường như chỗ không người. Lái xe trên đường qua những đoạn này lúc nào tôi cũng lo lắng sợ xảy ra tai nạn. Tôi nghĩ mọi người cần ý thức, đi đúng quy định để đảm bảo an toàn”.

Xử phạt chưa nghiêm

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ, làm chết 8 người, bị thương 12 người. Điển hình như vụ tai nạn tại đường ĐH27 thuộc thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa. Ô tô tải biển số 78C-078.48 do T.D (SN 1971, trú thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) điều khiển lưu hành hướng đông - tây đã xảy ra tai nạn với N.N.P.A (SN 2017, trú thôn Phú Lộc) đang đi bộ qua đường. Hậu quả làm A chết. Nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định là do A đi bộ qua đường không chú ý quan sát. Đây là một trong các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ và là hồi chuông cảnh báo để người dân chú ý an toàn khi lưu thông trên đường. Tuy nhiên, thực tế đáng buồn là dù tình trạng người đi bộ vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra nhiều nhưng lại có rất ít trường hợp bị xử phạt.

Theo ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở GT-VT, Phó thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, đi bộ sang đường không đúng nơi quy định không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người đi bộ mà còn dễ gây tai nạn giao thông. Vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phát động phong trào tuyên truyền về an toàn giao thông đối với người đi bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, người đi bộ cần ý thức về việc quan sát xung quanh trước khi qua đường. Khi đã chắc không có phương tiện giao thông nào đang tới gần, người đi bộ mới sang đường tại vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; tuyệt đối không đột ngột băng qua đường khi có xe đang đi tới, không leo qua dải phân cách để qua đường. Bên cạnh đó, người điều khiển các phương tiện giao thông cũng phải chú ý quan sát khi đi qua các đoạn đường đông dân cư, gần các trường học, chợ... để tránh tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp đi bộ trên đường không đúng quy định nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

NHƯ THANH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/164/255476/nguoi-di-bo-vi-pham-luat-giao-thong--hiem-nguy-rinh-rap.html