Người dân khắp nơi nô nức check-in đường hoa Phú Mỹ Hưng ngày cuối năm
Những ngày cuối năm, người dân từ khắp các nơi đổ về đường hoa Phú Mỹ Hưng 2026 (phường Phú Mỹ, TP.HCM) để tham quan và chụp ảnh.
Theo ghi nhận của PLO vào chiều 12-2 (tức 25 tháng Chạp), nhiều người dân bắt đầu đổ về khu vực đường hoa Phú Mỹ Hưng, cạnh hồ Bán Nguyệt (phường Phú Mỹ, TP.HCM) để tham quan, chụp ảnh.
Đường hoa có chiều dài khoảng 700 m, được trang trí bằng hoa, ánh sáng và các tiểu cảnh nghệ thuật đặc sắc.
HOÀI TRỌNG
Tin nóng
Tuổi thơ tôi gắn liền với lối mòn nhỏ ven triền đồi nhấp nhô lên lô rẫy cà phê của ông bà ngoại.
Những vòng tròn kết nối của các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam, của các đoàn viên, thanh niên, của các vận động viên… xuất hiện tại Tượng đài 'Những người nằm lại phía chân trời' trong khuôn viên Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma - là gạch nối giữa các thế hệ người Việt về sự biết ơn, về truyền thống yêu nước, về ý chí và khát vọng bảo vệ, dựng xây Tổ quốc.
Lễ tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma và Lễ thượng cờ Tiền Phong Marathon 2026 đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt. Giữa không gian linh thiêng, hàng ngàn người cùng hòa nhịp đập tri ân, khẳng định ý chí giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hơn 1.500 người đẹp, vận động viên và người dân cùng nâng lá cờ Tổ quốc rộng 2.166 m2 tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa giàu cảm xúc.
'Trong suốt một năm qua, đặc biệt là những tháng gần đây, Ban tổ chức, UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh đã phối hợp hết sức nhuần nhuyễn, hết sức trách nhiệm để chuẩn bị cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong', Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng nói.
Lễ hội đền Tranh được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, truyền thống tốt đẹp của lễ hội đền Tranh; thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, nhân vật được thờ tại di tích.
Tin mới
Chiều 27/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), triển lãm 'Gieo xanh nơi đỉnh mây' chính thức khai mạc. Sự kiện do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại học Hull, Đại học Loughborough (Vương quốc Anh) và Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
Ngày 28/3, sân khấu Lệ Ngọc công bố 'Chim hải âu', một vở diễn kinh điển của Anton Chekhov với định hướng kết hợp chất liệu văn hóa Việt Nam và tham gia liên hoan sân khấu quốc tế tại Nga.
Ngày 31-8-1955, khi mới 26 tuổi, Phùng Văn Khầu được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc của người chiến sĩ pháo binh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, tiêu biểu là 36 ngày đêm chiến đấu kiên cường tiến công, bám trụ đồi E1, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc.
Nạn nhân da cam TP.HCM học chụp ảnh bằng điện thoại, trải nghiệm Làng Văn hóa Việt – Nhật, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày vì nạn nhân da cam.
Sáng 28/3, tại Nhà Bát Giác - phố Lê Thạch, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, buổi tổng duyệt chương trình live concert 'Hà Nội bình yên' đã diễn ra trong không khí khẩn trương, nghiêm túc. Đây là chương trình nghệ thuật do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Công an thành phố tổ chức.
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh việc giữ gìn tiếng Việt mang ý nghĩa thiết yếu trong bảo tồn bản sắc và tăng cường nội lực hội nhập.
Ngày 28-3, Hội Nông dân xã Hát Môn tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp cây cảnh Ngọc Tảo và Câu lạc bộ Bonsai Ngọc Tảo. Sự kiện đánh dấu bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết bài bản, đồng thời mở ra hướng đi mới trong xây dựng thương hiệu sinh vật cảnh, góp phần nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp địa phương.
Ngày 28/3, tại Đền Đa Hòa (xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Khai mạc lễ hội và đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích Đa Hòa - Dạ Trạch.












