Ngược dòng bão, 'mượn' nghệ thuật, Nga thắt chặt quan hệ với Arab Saudi?

Bất chấp Arab Saudi đang là tâm điểm chỉ trích quốc tế liên quan tới vụ nhà báo bị ám sát, quan hệ văn hóa giữa Moscow và Riyadh vẫn tiếp tục phát triển.

Trang Art Newspaper đưa tin, Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) vừa công bố sẽ mang một cuộc triển lãm nghệ thuật từ Bảo tàng Quốc gia St Petersburg sang tổ chức ở Arab Saudi. Cùng với đó, một phái đoàn Nga cũng sẽ có cuộc gặp mặt với Hoàng thái tử Mohammed bin Salman trong khuôn khổ hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai, diễn ra từ ngày 23 – 25/10 tại Riyadh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Hoàng Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman tại Moscow hồi tháng 6/2018 (ảnh: VP Tổng thống Nga)

"Là một phần của diễn đàn, RDIF hợp tác với Bảo tàng Nga, sẽ giới thiệu một cuộc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của hai danh họa người Nga trong thế kỷ 20, là Wassily và and Pavel Filonov", thông cáo báo chí của RDIF cho biết. Cũng theo thông cáo, RDIF mới đây đã bắt tay với công ty dầu mỏ Saudi Aramco để tổ chức một buổi hòa nhạc tại Arab Saudi với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng của Nga là Dàn nhạc Mariinsky do nhạc trưởng hàng đầu Valery Gergiev chỉ huy.

Thông báo trên được đưa ra vào thời điểm các quan chức chính phủ của nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục "tẩy chay" hội nghị tại Riyadh. Vai trò của Arab Saudi trong vụ việc nhà báo Jamal Khashoggi bị giết hại bên trong lãnh sự quán của nước này tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn thông qua một loạt các bằng chứng.

Giám đốc điều hành của RDIF, Kirill Dmitriev, cũng đề cập tới mối quan hệ "đang phát triển nhanh chóng" giữa Nga và Arab Saudi. Ông đánh giá, Arab Saudi "đang tiến hành một công cuộc cải cách không chỉ có ý nghĩa đối với khu vực Trung Đông, mà còn toàn bộ thế giới".

Đầu tuần trước, Mikhail Piotrovsky, Giám đốc của Bảo tàng Hermitage tại St. Petersburg chia sẻ với tờ Kommersant rằng, ông sẽ tham dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai.

Một ngày trước khi công bố của RDIF được đưa ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các bằng chứng liên quan tới cái chết của nhà báo Khashoggi, chưa đủ để mang lại ảnh hưởng tiêu cực lên mối quan hệ giữa Nga với Arab Saudi. Phát biểu tại một diễn đàn ở Sochi (Nga), ông Putin nói rằng, Mỹ cũng nên chịu trách nhiệm một phần nào về tình hình của Khashoggi.

"Ông ấy [Khashoggi] không sống ở Nga, mà ở Mỹ", Tổng thống Putin chỉ ra. "Vì vậy, tất nhiên, Mỹ phải chịu một số trách nhiệm về những gì đã xảy ra với ông ấy".

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoc-dong-bao-muon-nghe-thuat-nga-that-chat-quan-he-voi-arab-saudi-20181023091705165.htm