Ngọc Thụy (Quận Long Biên): Công trình lấn mương thoát nước gây bức xúc cho cư dân

Hàng chục hộ dân tại Tổ dân phố 27, phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) vừa ký đơn gửi các cơ quan chức năng phản ánh, công trình đang xây dựng trên lô đất số 22 lấn mương làm tắc nghẽn dòng chảy gây ảnh hưởng xấu tới môi trường và đời sống của người dân.

Công trình lấn mương nước thải chung của Tổ dân phố 27.

Theo đơn thư người dân phản ánh, có 50 hộ dân sinh sống tại Tổ dân phố 27 đều thuộc diện được Học viện Hậu cần cấp đất, sinh sống ổn định nhiều năm qua. Trước khi được phân lô xây nhà, cơ quan chức năng đã giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình cơ bản, trong đó có mương thoát nước chung của tổ dân phố.

Thế nhưng, mới đây công trình đang xây dựng trên lô đất số 22, hẻm 268/100/3 thuộc liên gia 7, Tổ dân phố 27, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên của ông Nguyễn Văn Thú đã xây móng lấn theo chiều dài lô đất đến 2/3 mương thoát nước chung của tổ dân phố, làm tắc nghẽn dòng chảy.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Xuân Trường, cư dân Tổ dân phố 27, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, cho biết, công trình xây lấn chiếm mương thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy nên khi trời mưa nước không kịp thoát, kéo theo hệ lụy là các hố tiêu, nhà vệ sinh không thoát được bốc mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân. Toàn bộ các hộ dân được cấp đất xây nhà lấy bờ mương làm mốc ranh giới, không ai xây nhô ra, chỉ riêng công trình trên lô đất 22 là xây lấn chiếm mương thoát nước.

Mương nước thải rộng khoảng 1,7m của Tổ dân phố 27

Ông Ngô Văn Lâm, Tổ dân phố 27, phường Ngọc Thụy cho hay, khi phát hiện sự việc người dân đã báo cáo với lãnh đạo Tổ dân phố 27, UBND phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, đồng thời đã gặp chủ công trình là ông Nguyễn Văn Thú đề nghị xây nhà không ảnh hưởng tới dòng chảy của mương thoát nước chung, nhưng ông Thú không tiếp thu, cơ quan chức năng cũng không tạm dừng công trình để làm rõ. Hiện ông Thú đã xây tới tầng 4 của công trình.

Theo phản ánh của người dân, mương thoát nước trên có từ trước khi các hộ dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ). Đáng chú ý, toàn bộ 15 lô đất, từ số 2 đến số 20 và từ số 24 đến số 30, hẻm 268/100/3 thuộc liên gia 7, Tổ dân phố 27, phường Ngọc Thụy (được cấp cùng đợt, với cùng chế độ tiêu chuẩn cho công nhân viên) đều có chiều dài bằng nhau và không lấn vào mương thoát nước. Thế nhưng chỉ có duy nhất lô đất số 22 lại có giấy phép lấn mương nước đến 1 mét.

Ông Lê Hồng Quân, Tổ dân phố 27, phường Ngọc Thụy - nguyên là cán bộ của Học viện Hậu cần, người trước đây trực tiếp tham gia quá trình cấp đất cho các hộ gia đình nói: "Tôi thấy hết sức vô lý, tự nhiên có một nhà xây chiếm ra mương thoát nước của cả khu dân cư, trong khi dòng chảy này có lịch sử hơn 30 năm nay. Tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, sớm khơi thông dòng chảy chung của tổ dân phố".

Công trình trên lô đất số 22 có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng

Ông Ngô Văn Châu, Tổ dân phố 27, phường Ngọc Thụy - nguyên là cán bộ của Học viện Hậu cần, người trực tiếp xây mương thoát nước, cho rằng, giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho lô đất số 22 có khuất tất nên mới có chuyện ông Thú xây nhà lấn ra mương như vậy. Cần phải làm rõ là sai phạm xảy ra khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu, hay sai phạm xảy ra trong quá trình chuyển nhượng các lần về sau.

Trước sự việc trên, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Ông Văn cho biết, khi nhận được kiến nghị của các hộ dân về việc công trình lấn chiếm mương thoát nước, phường đã xuống tận nơi để kiểm tra, qua kiểm tra thấy rằng diện tích kích thước công trình trên lô đất 22 không có sai lệch so với giấy phép được cấp. Theo ông Văn hiện rất khó xác định mương thoát nước có trước hay giấy phép có trước, bởi việc cấp đất là do Học viện Hậu cần chứ không phải là phường, quận hay thành phố. Phường Ngọc Thụy sẽ gửi văn bản đề nghị Học viện Hậu cần phối hợp làm rõ.

Theo lời ông Văn, công trình đang xây dựng không có sai lệch so với giấy phép được cấp. Tuy nhiên theo phản ánh của nhân dân thì ban công tầng 2, 3 (tầng 4 đang xây dựng) của công trình đã xây lấn hành lang mặt trước ra 70 cm.

Trước sự phản ánh của người dân về việc công trình trên lô đất số 22 có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, ông Văn cho biết phường ghi nhận và sẽ tiến hành kiểm tra lại.

Văn Hoàng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ngoc-thuy-quan-long-bien-cong-trinh-lan-muong-thoat-nuoc-gay-buc-xuc-cho-cu-dan-58303.html