Ngọc Miu phản cung về tội tàng trữ ma túy

Ngày 8.5, trong phiên tòa xét xử 'trùm' ma túy, Văn Kính Dương và đồng phạm, Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) liên tục phản cung, không chấp nhận cáo buộc tàng trữ trái phép ma túy.

Ngọc không đồng ý với cáo trạng quy buộc bị cáo phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 1.4.2017, Dương nói Phạm Bảo Quân giao cho Nguyễn Thu Huyền 7 gói (khoảng 3.513 viên ma túy) để Huyền mang sang nhà Ngọc Miu cất. Sau đó, hai người cùng vận chuyển đến một khách sạn để cất giấu.

Thế nhưng khai tại tòa, Ngọc khẳng định mình không biết gì về việc trong túi Huyền đưa đến có ma túy.

Trong phần trả lời thẩm vấn của các luật sư, Ngọc Miu tiếp tục khẳng định mình không biết đến số ma túy có trong túi. Ngọc Miu cũng khẳng định, nếu biết là ma túy từ đầu thì sẽ "không chở Nguyễn Thu Huyền đi cất giấu".

Ngọc không đồng ý với cáo trạng quy buộc bị cáo phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

A.T - M.P

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/ngoc-miu-phan-cung-ve-toi-tang-tru-ma-tuy-732218.ldo