Ngày 20/7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ hành quân về xã Ngọc Chiến hỗ trợ nhân dân sau mưa lũ.
Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 17.7 đã gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La, tổng thiệt hại ước tính hơn 125 tỉ đồng. Các lực lượng chức năng đang tập trung cao độ khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống cho nhân dân.
Ngày 20/7, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã cơ động về xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.
Ngày 18/7, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại xã Mường Bú, Mường La và Ngọc Chiến.
Từ đêm 16/7 đến sáng ngày 17/7, trên địa bàn xã Chiềng Hoa, Ngọc Chiến xảy ra mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to. Mưa kéo dài làm sạt lở đất đá, lũ quét làm thiệt hại các công trình hạ tầng và nhà ở, hoa màu, tài sản của nhân dân.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng 17/7 khiến nhiều địa phương tại Sơn La xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, hàng chục ngôi nhà, diện tích hoa màu và công trình hạ tầng bị hư hỏng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời cảnh báo nguy cơ thiên tai tiếp tục ở mức cao trong những giờ tới.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến rạng sáng 17/7 gây lũ quét, sạt lở tại Sơn La, làm 3 ngôi nhà đổ sập, xuất hiện 21 điểm sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, đêm 16 rạng sáng 17/7, trên địa bàn xã Ngọc Chiến xảy ra mưa to đến rất to gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá ảnh hưởng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở tại nhiều địa phương ở Sơn La, buộc 28 hộ dân phải di dời khẩn cấp, thiệt hại ban đầu ước hơn 31 tỷ đồng.
Thiên tai khiến nhiều nhà dân, diện tích hoa màu và hạ tầng giao thông của tỉnh Sơn La bị hư hại, tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 31 tỷ đồng.
Ngày 11-7, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La từ đêm mồng 10 đến ngày 11-7 đã gây thiệt hại khá nặng nề về cơ sở hạ tầng tại địa phương.
Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 10/7 đến sáng 11/7 đã gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều cơ sở của tỉnh Sơn La, làm thiệt hại nặng về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Rất may không có thiệt hại về người.
Mưa lớn kéo dài đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên nhiều địa bàn tỉnh Sơn La. Hiện các địa phương đang khẩn trương triển khai phương châm '4 tại chỗ', tập trung khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn cho người dân.
Mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét và sạt lở tại nhiều địa phương ở Sơn La, làm 56 hộ dân bị ảnh hưởng, hư hại hàng trăm hécta hoa màu, nhiều tuyến giao thông tê liệt, thiệt hại ước hơn 31 tỷ đồng.
Trong 24 giờ qua (từ 8 giờ ngày 10/7 đến 8 giờ ngày 11/7), trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa trên 150 mm, riêng xã Mường La đạt 240,2 mm. Mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất, làm ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông và nhiều công trình hạ tầng trên địa bàn.
Trong đêm 10 và sáng ngày 11/7, trên địa bàn các xã Mường La, Chiềng Hoa, Mường Bú, Chiềng Lao đã xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất đá trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khiến giao thông gián đoạn và ngập úng cục bộ một số điểm.
Trong 2 ngày 5 và 6/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu suy yếu của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40-100 mm, một số nơi trên 150 mm. Trong đó, Nậm Păm, xã Mường La đo được 289,8 mm và 167,6 mm; Thủy điện Nậm Chiến, xã Ngọc Chiến 162,8 mm; Chiềng Muôn, xã Mường La 160,2 mm; Ngọc Chiến 106,4 mm.
Trong trận lũ ngày 5/7, công trình Đập Sabo (đập phòng chống lũ quét) thí điểm đã phát huy hiệu quả thu giữ trầm tích, làm giảm động lực dòng chảy, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.