Ngoại binh CLB Nam Định: 'Tôi không chấp nhận những lời dối trá'

Tiền vệ Gramoz Kurtaj lên tiếng phủ nhận những lời nhận xét của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ sau trận đấu giữa CLB Nam Định và Hải Phòng tối 23/1.

Với cú đúp bàn thắng vào lưới CLB Hà Nội, Gramoz Kurtaj là người chơi hay nhất giúp đội bóng thành Nam giành 3 điểm ngày ra quân V.League 2021. Tuy nhiên, anh không được HLV Nguyễn Văn Sỹ đăng ký thi đấu ở trận gặp Hải Phòng ở vòng 2 dù vẫn đồng hành cùng các thành viên CLB Nam Định trong chuyến hành quân tới sân Lạch Tray.

HLV Văn Sỹ cho rằng Gramoz đã tỏ thái độ không chuyên nghiệp, nên không muốn sử dụng anh sau 1 tháng hợp đồng. Điều này khiến ngoại binh người Đức gốc Kosovo cảm thấy bị tổn thương. Trên chuyến xe trở lại Nam Định trong đêm 23/1, Gramoz nói với Zing: "Tâm trí tôi rối bời, không biết phải làm gì".

CLB Nam Định muốn loại Gramoz Kurtaj (giữa) chỉ sau 1 trận sử dụng. Ảnh: Minh Chiến.

Trở lại Việt Nam chơi bóng luôn là niềm mơ ước của Gramoz Kurtaj. Anh từng thi đấu cho CLB Đà Nẵng (năm 2017), Thanh Hóa (2019). Năm 2020, anh về Kosovo thi đấu cho SC Gjilani, nhưng chia tay đội chỉ sau vài tháng để nhận lời trở lại Việt Nam. Lần này, Gramoz phải đối mặt với tình hình phức tạp hơn.

Quy định của ban điều hành giải (VPF) cho phép các đội bóng được thay thế, bổ sung ngoại binh trước vòng 3 giai đoạn một V.League 2021. Nhiều đội bóng đã gọi về cùng lúc nhiều ngoại binh để thử nghiệm. Họ ký hợp đồng có thời hạn 1 tháng với những cầu thủ đạt yêu cầu và chờ đợi.

CLB Nam Định cũng ký một hợp đồng như vậy với Gramoz Kurtaj. Thông tin được một lãnh đạo đội bóng thành Nam xác nhận với Zing hồi tháng 12/2020.

Trên trang cá nhân, Gramoz chia sẻ: "Tôi bị áp lực phải ký, nếu không, CLB sẽ đầu tư vào một cầu thủ khác. Ngoài tôi, có rất nhiều cầu thủ cũng đang thử việc ở đây.

Ở trận gặp CLB Hà Nội, tôi đã ghi 2 bàn. Tôi ra sân với 100% sức lực để giúp đội nhà giành chiến thắng nhưng cuối trận, tôi đã bị đau cơ. Trước đó, tôi phải trải qua 2 tuần cách ly sau chuyến bay dài từ châu Âu.

Nếu tôi không nghỉ vài ngày, tôi có thể gặp chấn thương nghiêm trọng. Vài ngày trước trận gặp CLB Hải Phòng, tôi đã nói với HLV trưởng rằng tôi có quá nhiều rủi ro nếu thi đấu trận này, tôi cần thêm 2-3 ngày để cảm thấy sẵn sàng 100%.

Nếu trận đấu tối 23/1 là chung kết Cúp hoặc trận cuối mùa giải, tôi sẽ nén đau để thi đấu. Tuy nhiên, tôi cũng phải suy nghĩ về tình hình chuyển nhượng ở Việt Nam. Tôi ra sân ở một trận đấu như thế là quá mạo hiểm", Gramoz viết.

Gramoz (phải) phủ nhận những lời nhận xét của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Ảnh: Minh Chiến.

Theo tiền vệ sinh năm 1991, nếu mạo hiểm thi đấu trận gặp CLB Hải Phòng, trong trường hợp không may dính chấn thương nặng, không gì có thể đảm bảo việc anh sẽ được CLB Nam Định giữ lại. Bản thân Gramoz cũng khó có thể ký hợp đồng với đội bóng khác.

"Ở vị trí của tôi, cầu thủ nào cũng sẽ làm như vậy. Tôi thấy nhiều người nói tôi không chuyên nghiệp, tỏ thái độ ngôi sao và chọn trận để thi đấu. Điều đó hoàn toàn sai sự thật. Tôi tập luyện chăm chỉ, ăn ngủ khoa học. Tôi khẳng định tôi là cầu thủ chuyên nghiệp.

Hồi ở CLB Thanh Hóa, tôi đã có một mùa giải tuyệt vời với HLV Đức Thắng. Nhưng quan trọng nhất, tôi không bỏ một trận nào, ngoại trừ 2 trận khi ông Thắng bị sa thải. Tôi không nghĩ ông Thắng sẽ nói tôi như vậy", theo Gramoz.

"CLB Nam Định không đề nghị hợp đồng mới và bây giờ họ tức giận vì tôi không thi đấu hôm nay. Nên nhớ, tôi chỉ còn 1 tuần nữa để hết thời gian thử việc.

Tôi muốn thi đấu, nhưng tôi không phải là người máy. Mọi người không vui khi đội nhà thua là điều có thể hiểu, nhưng tôi không thể chấp nhận việc người ta nói những lời dối trá. Họ đã quá coi thường tôi", tiền vệ này bức xúc.

Cựu cầu thủ CLB Thanh Hóa tỏa sáng ở châu Âu Cầu thủ Gramoz Kurtaj ghi dấu giày trong cả hai bàn thắng giúp CLB Gjilani thắng Arberia 3-1 trong trận đấu thuộc giải VĐQG Kosovo hôm 5/10.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngoai-binh-clb-nam-dinh-toi-khong-chap-nhan-nhung-loi-doi-tra-post1176426.html