Nghiên cứu mô hình sinh kế mới, tạo nguồn thu nhập bền vững cho người dân

Ngày 10/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội đã làm việc với xã Mỹ Đức thực hiện kiểm tra, phúc tra các nhiệm vụ công tác giảm nghèo năm 2025; đồng thời hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ địa phương triển khai đúng, kịp thời các nội dung để làm tốt công tác giảm nghèo.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội chia sẻ với người dân An Phú, xã Mỹ Đức. Ảnh: Bảo Châu

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội chia sẻ với người dân An Phú, xã Mỹ Đức. Ảnh: Bảo Châu

Sau khi sáp nhập các xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Mỹ Đức có 13 thôn của xã An Phú cũ - nơi tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 24%. Đây là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang, khiến sản xuất nông nghiệp bấp bênh, thu nhập của người dân không ổn định.

Thực hiện công tác giảm nghèo, xã đẩy mạnh xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo xe máy, sổ tiết kiệm, trợ cấp hằng tháng; hỗ trợ xóa 80 nhà tạm, giúp hàng chục gia đình ổn định cuộc sống. Qua rà soát, đến nay, từ 186 hộ cận nghèo đầu năm 2025, xã đã giảm 45 hộ, còn 141 hộ cận nghèo, hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, xã Mỹ Đức còn chú trọng nâng cao nhận thức, tạo động lực tự vươn lên cho các hộ cận nghèo; thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về chính sách an sinh, giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả, vận động người dân tích cực tham gia các lớp tập huấn khuyến nông. Tại nhiều thôn vùng An Phú cũ, cán bộ xã đã trực tiếp xuống từng hộ gia đình để hướng dẫn bà con áp dụng quy trình sản xuất mới, chuyển đổi giống cây trồng phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Đức đã triển khai nhiều hoạt động từ thiện, trong đó có tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công nhân dịp 27/7 với tổng trị giá 6 triệu đồng; trao 7 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho các hộ khó khăn nhân dịp Quốc khánh 2/9; hỗ trợ 10 triệu đồng cho các hộ bị ảnh hưởng mưa bão tháng 10; trao 30 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các hội đoàn thể, như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế như vay vốn ưu đãi, tổ hợp tác sản xuất nhỏ, mô hình chăn nuôi gà đồi, trồng dược liệu giúp hộ khó khăn có thêm nguồn vốn nhỏ, nhưng thiết thực để mua giống, vật tư sản xuất. Một số hộ sau khi được hỗ trợ đã mạnh dạn mở rộng quy mô, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương.

Mặt trận Tổ quốc xã cũng đã thành lập Ban vận động quản lý Quỹ “Vì người nghèo” và tiếp nhận bàn giao quỹ từ 5 xã cũ với số tiền hơn 129 triệu đồng. Đến ngày 18/11/2025, xã đã vận động được thêm hơn 310 triệu đồng và đang tiếp tục phấn đấu vượt chỉ tiêu năm 2025. Trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 530 triệu đồng để sửa chữa 6 nhà đại đoàn kết, mua xe máy điện, bò và máy khâu cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Đức.

Đối với khu vực An Phú có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, xã đang nghiên cứu đề xuất một số mô hình phát triển sinh kế mới phù hợp địa bàn miền núi, như: trồng cây bản địa cho giá trị cao, phát triển chăn nuôi quy mô hộ gia đình theo hướng an toàn sinh học, liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Chính quyền xã định hướng xây dựng các mô hình kinh tế cộng đồng gắn với du lịch trải nghiệm tại các thôn vùng cao, nhằm tạo thêm nguồn thu nhập bền vững cho người dân. Đây được xem là hướng đi dài hạn, phù hợp với lợi thế tự nhiên cũng như văn hóa đặc trưng của vùng.

THÙY LÊ

Nguồn Kiểm Toán: http://baokiemtoan.vn/nghien-cuu-mo-hinh-sinh-ke-moi-tao-nguon-thu-nhap-ben-vung-cho-nguoi-dan-45012.html