Nghĩa tình và trách nhiệm với nạn nhân chất độc da cam

Mặc dù còn nhiều khó khăn song các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh đã luôn nỗ lực phấn đấu, triển khai hoạt động toàn diện, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8) năm nay, phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Tạ Quang Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh về những hoạt động nghĩa tình, trách nhiệm của tổ chức Hội thời gian qua.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao quà hỗ trợ các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Phóng viên: Xinông cho biết nét cơ bản về tổ chức Hội và tình hình nạn nhân chất độc dacam/dioxin trên địa bàn tỉnh hiện nay?

Ông Tạ QuangChính: Hiện nay, hệ thống tổ chức của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnhNinh Bình đã được phát triển ở cả 3 cấp từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp Hội trongtỉnh luôn coi nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh là điều kiệnquyết định tới việc hoàn thành các nhiệm vụ khác. Vì vậy, chúng tôi đã tậptrung vào việc phát triển hội viên, chú trọng kết nạp những nạn nhân có đủ điêùkiện (về trí tuệ và sức khỏe) vào Hội, đồng thời vận động kết nạp cả những hôịviên danh dự, những “mạnh thường quân”. Tổng số hội viên hiện nay là hơn 6.500người, trong đó, nạn nhân chất độc da cam có hơn 5.000 người. Cùng với việc thụhưởng các chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, bản thân nạn nhân và gia đìnhhọ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên, vượt qua nỗi đau bệnh tật. Tuy vậy,phần lớn trong số đó sức khỏe đã giảm sút, đau ốm liên miên, gia cảnh rất khó khăn.

Phóng viên: Đểgiúp các nạn nhân vơi bớt khó khăn, tổ chức Hội đã có những hoạt động cụ thểgì, thưa ông?

Ông Tạ QuangChính: Với mục tiêu chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, các cấp Hội đã thườngxuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, các đoàn thể liên quan, cơ quanbáo chí địa phương và Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh tuyên truyền vềhậu quả của thảm họa da cam ở Việt Nam, gương các doanh nghiệp, các tổ chức, cánhân ủng hộ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, gương vượt khó vươn lên của nạnnhân, cung cấp các hoàn cảnh nạn nhân chất độc da cam cần sự giúp đỡ…

Khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam huyện Hoa Lư. Ảnh: CTV

Cùng với việc đâỷmạnh công tác tuyên truyền, vận động, các cấp Hội đã phát huy tốt chức năngtham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thông qua việc nắm chắc tình hìnhnạn nhân để tham mưu đúng và trúng việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đảm bảo kịpthời, đúng đối tượng. Lãnh đạo Hội các cấp thường xuyên giữ mối liên hệ vơíngành Lao động, Thương binh và Xã hội để nắm vững việc giải quyết chế độ, chínhsách cho người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.Đồng thời thực hiện tốt chức năng tư vấn, giúp đỡ những người bị phơi nhiễmchưa được hưởng chế độ tiếp tục kê khai và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quanchức năng và các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, tránh để xảy ra cáctrường hợp quên lãng, làm sai hoặc các hiện tượng tiêu cực.

Thường trực Tỉnhhội cũng đã chỉ đạo Hội các huyện, thành phố nắm chắc tình hình nạn nhân chấtđộc da cam, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quannhư: Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi…làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xét duyệt các đối tượng đượcthăm, tặng quà; liên hệ trực tiếp với các tổ chức, cá nhân có tiền, quà ủng hộnạn nhân chất độc da cam để tiếp nhận, phân cấp. Giao cho Thường trực Hội cấphuyện tổ chức trao quà cho các đối tượng hoặc tổ chức đoàn cán bộ trực tiếpthăm hỏi động viên, tặng quà cho một số gia đình nạn nhân chất độc da cam cóhoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 10.000 lượt đối tượng nhậnđược sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân với tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Phóng viên: Thưaông, dịp kỷ niệm ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” năm nay đãvà sẽ có những hoạt động nổi bật nào hướng về các nạn nhân?

Ông Tạ QuangChính: Trong dịp này chúng tôi phấn đấu bảo đảm 100% các gia đình nạn nhân (cảtrực tiếp và gián tiếp) đều được thăm hỏi và tặng quà. Năm nay, ngay từ nhữngngày cuối tháng 7, rất nhiều hoạt động mang đậm nghĩa tình và trách nhiệm từcấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hướng về nạn nhân đãđược triển khai rộng khắp. Trong đó phải kể đến chương trình khám, tư vấn sứckhỏe và cấp thuốc miễn phí cho 500 nạn nhân chất độc da cam tại huyện Hoa Lư;trao 300 suất quà của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kim Sơn cho các nạn nhân tạixã Lưu Phương… Đồng thời chúng tôi cũng đón nhận sự quan tâm, ủng hộ của cácdoanh nghiệp, những người con quê hương Ninh Bình ở mọi miền Tổ quốc. Nhữnghoạt động này đã góp phần động viên, tạo niềm phấn khởi, tiếp sức cho nạn nhânchất độc da cam vươn lên trong cuộc sống và giúp các gia đình nạn nhân khôngmặc cảm với số phận để hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động củaHội và tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Đặc biệt, vào môĩdịp như thế này, chúng tôi cũng dành sự quan tâm và sự sẻ chia đến những ngươìđang trực tiếp chăm sóc gia đình nạn nhân ở những gia đình có từ 2 nạn nhân trởlên; những người thuộc thế hệ thứ ba của nạn nhân (ở tỉnh ta con số này cókhoảng hơn 300 người)... Đồng thời mong muốn Nhà nước có thêm các chế độ độngviên, hỗ trợ những đối tượng này để cuộc sống của họ vơi đi những khó khăn, cóđộng lực vươn lên trong cuộc sống.

Phóng viên: Xincảm ơn ông!

Đào Duy

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nghia-tinh-va-trach-nhiem-voi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-20190809075916832p12c16.htm