Nghĩa cử nhân ái của phụ nữ Phật giáo Hòa Hảo

Tổ phụ nữ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) kết nối hỗ trợ phụ nữ khó khăn được thành lập từ tháng 5/2022 do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tập hợp, bà Diêu Huệ Nương làm tổ trưởng. Mục tiêu của tổ là giúp đỡ những phụ nữ nghèo, bệnh tật giảm bớt khó khăn, có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh. Tổ đề ra chương trình 'Mỗi tháng một địa chỉ', hỗ trợ một trường hợp gặp khó khăn, nếu đột xuất có thể hỗ trợ nhiều hơn.

Chị Lê Thị Diệu Hiền (xã Phú Thọ) là hội viên vừa nhận được hỗ trợ trong tháng 2/2024. Chị Hiền có con (Lê Kỳ An), mới 2 tuổi mắc bệnh bẩm sinh không đứng được. Theo hồ sơ bệnh án, cháu An bị yếu cơ, yếu xương háng. Được Trung tâm Y tế huyện giới thiệu, mỗi tuần 3 ngày, chị Hiền phải đưa cháu An đến Bệnh viện Sản - Nhi An Giang điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu.

Chồng chị Hiền làm thuê cho một cơ sở vật tư nông nghiệp, mức thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày, cũng là lao động chính trong gia đình. Anh chị có 5 đứa con nhỏ đang học tiểu học. Gia đình khó khăn càng khó khăn hơn trong việc lo chi phí điều trị bệnh cho con. Tổ Phụ nữ PGHH đã trao 6,6 triệu đồng tiền mặt và 10kg gạo cho gia đình, trích từ quỹ của tổ và gia đình bà Nương, các tấm lòng hảo tâm khác đóng góp.

Chương trình “Mỗi tháng một địa chỉ” đã hỗ trợ, động viên nhiều hội viên phụ nữ vượt lên nghịch cảnh

Tiêu chí của tổ là trân trọng mọi sự đóng góp dù nhỏ để tạo điều kiện cho phụ nữ nuôi dưỡng lòng nhân ái, chia sẻ và lan tỏa. “Ở huyện Phú Tân, tín đồ PGHH chiếm gần 90%, tôi là một trong những gia đình theo đạo PGHH, có lẽ truyền thống làm từ thiện của ông bà để lại đã ngấm vào máu thịt.

Thấy nhiều gia đình, phụ nữ khi gặp khó khăn, biến cố, họ hốt hoảng chạy khắp nơi để xin giúp đỡ, mình lại không có sẵn nguồn quỹ, lo quyên góp thì mất thời gian. Chị em cùng bàn tính, hùn số tiền nhỏ để sẵn, kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn” - bà Nương chia sẻ.

Ban đầu, tổ có khoảng 10 phụ nữ là tiểu thương tham gia, mỗi người góp 20.000 đồng. Sau khi được Hội LHPN huyện định hướng, tổ hoạt động rộng hơn, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh phụ nữ trên địa bàn huyện. Thêm vào đó, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH mong muốn có một mô hình ý nghĩa cho nữ tín đồ hoạt động.

Vậy là, Tổ phụ nữ PGHH ra đời, hoạt động định kỳ. Bà Nương nhớ rõ trường hợp đầu tiên hỗ trợ 1 phụ nữ, tổ chỉ có 500.000 đồng, Hội LHPN huyện Phú Tân hỗ trợ thêm 1 triệu đồng và gạo. Thấy được ý nghĩa thiết thực, các chị đóng góp nhiều hơn, mỗi trường hợp được hỗ trợ 4 - 5 triệu đồng hàng tháng.

Nữ “thủ lĩnh” của tổ từ thiện chia sẻ về hành trình hoạt động bên các chị, em với đôi mắt đong đầy niềm vui, xúc động. Ở vùng nông thôn, đời sống của nhiều người còn rất khó khăn, đói thì có thể giúp miếng ăn, còn bệnh thì rất khổ. Khi giúp những phụ nữ đang bệnh nặng, người nhận cảm kích, các cô, các chị cũng ấm lòng. Qua đó, góp phần với chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội và phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo” của PGHH.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Tân Nguyễn Thanh Kiều cho biết, gần 2 năm hoạt động, Tổ Phụ nữ PGHH đã giúp đỡ hơn 30 trường hợp phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bệnh hiểm nghèo, với số tiền trên 100 triệu đồng. Qua đó, “tiếp sức” và động viên kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn.

Với nghĩa cử cao đẹp, tổ tập hợp được các phụ nữ tôn giáo tham gia ngày càng đông, hiện có 25 thành viên. Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Phú Tân vận động chị em có đạo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng nhiều phong trào của hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng huyện Phú Tân ngày càng phát triển.

HOÀI ANH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nghia-cu-nhan-ai-cua-phu-nu-phat-giao-hoa-hao-a391396.html