Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; trong đó có cả lực lượng nữ doanh nhân. Nhờ vậy, vị thế thương trường của nữ doanh nhân sẽ ngày càng lớn mạnh hơn.
Sau ba tháng nhậm chức, dù bộn bề việc nước, ngày 22/8 vừa qua, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt với Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc tập hợp, kết nối, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp (DN) và giữ vai trò cầu nối giữa DN với các cấp chính quyền. Tuy nhiên, Hiệp hội cần tiếp tục kiện toàn mọi mặt, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và phong trào; cần có nhiều nội dung, phương thức tổ chức sáng tạo, đổi mới, khắc phục khó khăn, hạn chế trong điều kiện hoạt động đặc thù…
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1943/KH-UBND ngày 31/7/2024 về thực hiện Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 9/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Chiều 9/8, tại Nhà Quốc hội, phát biểu tại cuộc gặp mặt các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2024, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các doanh nghiệp quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có các luật, nghị quyết quan trọng vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
Đó là một trong những nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành.
Doanh nhân tư nhân nói chung và doanh nhân tư nhân trong mô hình các tổ chức hội nói riêng hiện đang phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Vậy doanh nhân tư nhân phải làm gì để thể hiện vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển… Phóng viên Tạp chí Điện tử Doanh nhân Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Thắng, Phó Tổng Thư ký Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam về vấn đề này.
Từ nay đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, sức cạnh tranh quốc tế.
Việt Nam đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp khoảng 65 - 70% GDP cả nước, khoảng 32 - 38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98 - 99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu…
Việt Nam đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh.