Một chủ trương đúng chỉ có thể tạo nên những chuyển biến thực chất khi trách nhiệm được xác lập rõ ràng và được thực hiện nghiêm túc.
Sáng 1/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới' đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Đối ngoại và Hội nhập Quốc tế dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Ngày 1-8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới' đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới' đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng giới thiệu Toàn văn phát biểu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tại Hội nghị Ngoại giao 33, sáng 1/8.
Sáng 1/8, Bộ Ngoại giao trọng thể tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới'. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế - dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên khai mạc.
Sáng 1-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Sáng nay (1/8), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 - sự kiện diễn ra vào thời điểm rất quan trọng đối với đất nước và ngành ngoại giao.
Sáng 1/8/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới'.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 tập trung quán triệt đường lối đối ngoại Đại hội XIV, đổi mới tư duy, phương thức triển khai và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.
Sáng 1/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Đây là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XIV của Đảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để quán triệt những tư tưởng, định hướng mới của Đảng về đối ngoại và thảo luận, đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và vai trò tiên phong của đối ngoại, hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Sáng 1.8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới' đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Sáng 1/8, tại Hà Nội đã diễn ra lễ Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Sáng ngày 1/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới' đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, ngày 28/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 207-QĐ/TW ngày 22/7/2026 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương đều nhấn mạnh yêu cầu chiến lược về đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng. Đây là quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đặc biệt là mô hình quản trị quốc gia.