Đề xuất người dưới 16 tuổi không được đăng tải, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tại Hà Tĩnh, nhiều người cho rằng đây là giải pháp cần thiết để bảo vệ trẻ trên không gian mạng nhưng cần áp dụng linh hoạt.
Trên thực tế, không ít vụ việc trẻ em bị xúc phạm, quấy rối, lôi kéo, thậm chí bị lừa đảo đã gióng lên hồi chuông về an toàn của trẻ trên môi trường số. Trong bối cảnh đó, đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi tương tác trên mạng xã hội, được nêu trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 147/2024/NĐ-CP đang nhận được nhiều sự quan tâm.
'Sức đề kháng' của trẻ em với những yếu tố độc hại trên mạng xã hội rất yếu, vì vậy chỉ cấm đăng bài hay bình luận là chưa đủ, nên triệt để cấm trẻ dùng mạng xã hội.
Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), đề xuất 'cấm trẻ em dưới 16 tuổi đăng bài, bình luận, chia sẻ hay bày tỏ cảm xúc trên MXH' hướng tới việc yêu cầu các nền tảng phải quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho trẻ em.
Phụ huynh, thầy cô giáo đồng tình với đề xuất trẻ dưới 16 tuổi không được tự đăng bài, bình luận, chia sẻ hay tương tác trên mạng xã hội.
Đề xuất trẻ dưới 16 tuổi không được tự đăng ký tài khoản cũng như đăng bài, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội được kỳ vọng tạo thêm 'hàng rào miễn dịch' trước bạo lực mạng, lừa đảo trực tuyến và xâm hại trẻ em.