Sáng 9/2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý một vụ sử dụng, tàng trữ trái phép pháo nổ trên địa bàn.
Tại các tỉnh như Phú Thọ, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Long... đã có những cửa hàng bán pháo hoa cho người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Đối với thế hệ chúng tôi, ký ức về pháo hoa nổ gắn liền từ khi còn là những đứa trẻ. Ở cái thời khó khăn và chưa cấm pháo nổ, ước muốn của nhiều đứa trẻ mỗi khi Tết đến ngoài được ăn đủ loại kẹo thỏa thuê thì còn là được nghe tiếng pháo và đốt pháo.
Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa tổ chức ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Từ ngày 11/1, Nghị định số 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo chính thức có hiệu lực thi hành. Việc sử dụng pháo phải tuân thủ những điều kiện, quy định cụ thể, các loại pháo nào được phép sử dụng đang là vấn đề được nhiều người dân quan tâm.