Nghệ thuật ngách và định hướng đam mê
Giữa nhịp sống đô thị sôi động, vội vã, nhiều người trong chúng ta dường như bị kéo đi theo xu hướng, theo trend và theo những thứ nổi bật. Thế nhưng, giữa những sôi động đó vẫn có một lớp học lặng lẽ, không có bảng điểm hay áp lực thi cử, là lựa chọn của số ít người trẻ ngày nay nhưng là nơi đam mê được nuôi dưỡng theo một cách rất riêng.
Nguyễn Hương Giang
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nghe-thuat-ngach-va-dinh-huong-dam-me-411794.htm
Tin nóng
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định về quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (Dự thảo Thông tư) để xin ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân. Nghiên cứu Dự thảo Thông tư, nhiều người bày tỏ sự băn khoăn xung quanh quy định về giáo dục tăng cường.
Mùa tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm khi nhiều trường công bố điểm chuẩn, với mức điểm và phương thức xét tuyển có sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành.
Mô hình trường học sau sáp nhập yêu cầu tổ trưởng có khả năng dẫn dắt chuyên môn, tổ chức, kết nối đội ngũ và hỗ trợ quản lý ở cơ sở.
Ngày 10-8, nhiều trường đại học (ĐH) tiếp tục công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) kỳ tuyển sinh ĐH năm 2026. Đến nay, ngoài ngành Trí tuệ nhân tạo dẫn đầu với điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 thì nhóm ngành Sức khỏe, Sư phạm tiếp tục bám sát với điểm chuẩn dao động từ 27 đến 29,76 điểm.
Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2026, sẵn sàng đón sinh viên nhập học.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn 2026, cao nhất là 24,5 điểm.
Tin mới
Theo Văn bản số 777/TTg-TCCV, ban hành ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương phải hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trước ngày 30/8/2026, bảo đảm phục vụ khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Mục tiêu của việc sắp xếp là tái cấu trúc hệ thống trường học phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển từ tư duy giảm đầu mối đơn thuần sang nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả quản trị.
Sáng ngày 11/8, Trường Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2026.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên vừa thông báo điểm chuẩn 2026.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo về điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy năm 2026 đối với nhóm ngành và các ngành/chuyên ngành xét tuyển độc lập.
Cắt giảm 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TPHCM không là phép cộng cơ học, mà là cuộc tái cấu trúc toàn diện để nâng tầm chất lượng.
Điểm chuẩn ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội đến thời điểm hiện tại giữ vị trí đầu bảng đối với các trường đào tạo nhóm ngành sức khỏe trên toàn quốc, 28,5/30 điểm.
Tới thời điểm này, thêm nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026. Trong đó, các nhóm ngành sư phạm và y khoa tiếp tục có mức điểm chuẩn cao.











