Nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Sáng 5/1, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: Nguyễn Thanh Phong, Ngô Công Thức, Lê Trung Hồ, Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến để nghe báo cáo việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh An Giang.
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu tại cuộc họp, ý kiến phản biện của chuyên gia và các sở, ngành liên quan; trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, tăng cường nhân lực, khẩn trương hoàn chỉnh nội dung tham mưu UBND tỉnh xem xét trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm các văn bản có sự thống nhất về nội dung.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu những điểm mới, trong đó có việc bổ sung nội dung lấn biển khu vực Rạch Giá, Hà Tiên, xem xét khả năng lấn biển tại Phú Quốc; việc lấn biển phải đặc biệt quan tâm đến yếu tố môi trường, có giải pháp khắc phục, hạn chế tối đa các tác động, ảnh hưởng phát sinh.
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bổ sung một số phân khu mới so với hiện nay, xây dựng chuyên đề riêng về phân khu lấn biển. Đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến liên quan đến quy hoạch các khu đô thị, hệ thống cảng… bảo đảm tính đồng bộ, lâu dài và phát triển bền vững…
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, tỉnh định hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế nhưng không làm giảm giá trị của ngành nông nghiệp; việc điều chỉnh quy hoạch phải gắn với quy hoạch sử dụng đất.
Đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch, trong đó giao Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá kỹ quy hoạch hạ tầng giao thông, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành công thương phối hợp các ngành liên quan trong hạ tầng và các quy hoạch khác; đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng ngành và đơn vị tư vấn trong việc rà soát, hoàn thiện nội dung được giao…

Trung tâm Rạch Giá (tỉnh An Giang) nhìn từ trên cao.
Theo Sở Tài chính tỉnh An Giang, quy hoạch tỉnh An Giang sau khi được điều chỉnh sẽ trở thành nền tảng pháp lý quan trọng và ổn định, làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước, thu hút và phân bổ nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường. Qua đó, tạo tiền đề để An Giang phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân và khẳng định vị thế của tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước trong dài hạn.
Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá và năng động của cả nước, đóng vai trò trung tâm dịch vụ, du lịch biển đảo và kinh tế biên giới; nông, thủy sản công nghệ cao, đầu mối logistics sông - biển - biên mậu kết nối Mekong với các thị trường trong nước và quốc tế.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, xanh, bền vững, dựa trên các trụ cột: Nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu; dịch vụ du lịch - thương mại - logistics; công nghiệp sạch và công nghiệp sinh học; kinh tế số và kinh tế biển - đảo.
Hạ tầng kinh tế, xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông đa phương thức, hạ tầng logistics, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng và thủy lợi. Phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Kinh tế phát triển hài hòa với bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên ba không gian biển - đảo - biên giới.

3 kịch bản tăng trưởng cho tỉnh An Giang đến năm 2030 do Tập đoàn BCG Việt Nam báo cáo tại cuộc họp.
Tầm nhìn đến năm 2050, An Giang trở thành mô hình phát triển mới của Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế xanh và tri thức, là địa phương tiên phong xây dựng nền kinh tế dựa trên các ngành công nghiệp xanh, tuần hoàn, hệ sinh thái du lịch bền vững đẳng cấp thế giới và trung tâm tri thức, đổi mới sáng tạo, dịch vụ chất lượng cao của vùng Mekong mở rộng.
An Giang hình thành hệ sinh thái kinh tế xanh và carbon thấp với các trụ cột: Nông nghiệp sinh thái, thông minh, công nghiệp xanh, sinh học, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics xanh, cùng các trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển), chuyển giao công nghệ và dữ liệu Mekong. Phú Quốc, Thổ Châu trở thành điểm đến quốc tế hàng đầu, phát triển hài hòa giữa kinh tế biển, đảo, bảo tồn sinh thái và các dịch vụ cao cấp (du lịch sức khỏe, du thuyền, tài chính, giáo dục quốc tế).
Toàn tỉnh phát triển theo hướng đô thị thông minh, xã hội tri thức, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng giao thông đa phương thức đồng bộ, làm nền tảng cho tăng trưởng nhanh, xanh và có khả năng chống chịu cao trước biến đổi khí hậu.
An Giang trở thành địa phương giàu bản sắc, an toàn, đáng sống, thu hút nhân lực chất lượng cao, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các dòng vốn toàn cầu. Đồng thời, là điểm tựa chiến lược đảm bảo an ninh quốc phòng trên 3 không gian biển - đảo - biên giới, đóng góp quan trọng vào vị thế của Việt Nam trong khu vực ASEAN và thế giới.












