Nghệ An: Xây hồ tôm 'khủng' lấn biển Cửa Hiền

Ông Hồ Công Kỳ tự ý xây hai hồ tôm rộng hàng trăm m2 lấn chiếm ra biển Cửa Hiền.

Hai hồ tôm lớn được gia đình ông Kỳ xây lấn chiếm ra biển Cửa Hiền

Sau khi được UBND xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho thuê hàng nghìn m2 để làm trang trại nuôi trồng thủy sản, ông Hồ Công Kỳ còn tự ý xây hai hồ tôm rộng hàng trăm m2 lấn chiếm ra biển Cửa Hiền. Mặc dù cơ quan chức năng đã yêu cầu tháo dỡ trả lại nguyên trạng, nhưng đã nhiều tháng qua, sự việc vẫn “án binh bất động”.

Hồ tôm khủng xả thải thẳng ra biển

Sáng 14/11, PV Báo Giao thông “mục sở thị” tại núi Đầu Cân (thuộc xóm Tùng Sơn, xã Nghi Yên) và ghi nhận, phía Nam đường Quốc Phòng có một đầm tôm lớn rộng hàng nghìn m2 nằm sát ngay biển chỉ dẫn khu vực rừng phòng hộ Nghi Lộc, còn phía Bắc đường, vật liệu xây dựng được tập kết ngổn ngang, có 2 hồ tôm đang xây dở và một căn nhà được xây dựng lấn chiếm ra bờ biển Cửa Hiền.

Theo tìm hiểu, trang trại “khủng” trên là của gia đình ông Hồ Công Kỳ (trú xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu). Sau khi được UBND xã Nghi Yên cho thuê 7.105m2 đất ở khu núi Đầu Cân, ông Kỳ đã cải tạo xây dựng khuôn viên làm ao nuôi tôm theo hướng trang trại. Tại khu vực bờ rào của trang trại, xuất hiện 2 đường ống lớn đường kính khoảng 100cm đấu nối từ trang trại ra biển Cửa Hiền. Ngoài khu vực này, ông Kỳ còn tự ý xây dựng thêm 2 hồ tôm rộng hàng trăm m2 lấn chiếm ra biển.

Ông Nguyễn Văn T,. (trú xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) ngao ngán cho biết: “Hồ tôm này trước đây chủ trạng trại xả thải trực tiếp ra biển. Sau khi bị người dân phản ánh, xã, huyện về kiểm tra nay thấy thay thế bằng hai đường ống lớn kéo từ trạng trại thẳng ra biển”.

Sẽ cưỡng chế nếu không tự tháo dỡ

Trong cuộc họp (ngày 15/11), UBND huyện đã yêu cầu xã Nghi Yên thông báo cho gia đình ông Kỳ tự tháo dỡ công trình lấn biển Cửa Hiền gồm nhà phía ngoài, hai hồ tôm ở phía Bắc đường Quốc Phòng, hoàn trả lại mặt bằng như ban đầu trước tháng 12/2019, nếu không xã phải tổ chức cưỡng chế.
Ông Nguyễn Bá Điệp, Trưởng phòng TN&MT huyện Nghi Lộc

Theo tìm hiểu của PV, trước đó, Sở TN&MT Nghệ An đã gửi công văn yêu cầu huyện Nghi Lộc kiểm tra, xác minh việc ông Hồ Công Kỳ xây dựng công trình trái phép, xả thải ra môi trường. Sau khi kiểm tra, ngày 17/5, UBND huyện Nghi Lộc cũng có văn bản do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc kí, giao cho Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với xã Nghi Yên tiến hành xử lý sai phạm hộ ông Kỳ theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu ông Hồ Công Kỳ phải trả lại nguyên trạng mặt bằng như ban đầu trước hành vi xây dựng công trình lấn chiếm trái phép bờ biển Cửa Hiền. Tuy nhiên, đã 6 tháng trôi qua, ông Kỳ vẫn “án binh bất động”. Liên quan tới vấn đề này, ông Đậu Xuân Luân, Chủ tịch UBND xã Nghi Yên cho biết, trước đây, năm 2017, lãnh đạo tiền nhiệm có cho gia đình ông Kỳ thuê 7.105m2 đất ở khu vực núi Đầu Cân, trong đó, có hơn 1.000m2 đất ở phía Bắc đường Quốc Phòng giáp biển Cửa Hiền để nuôi tôm trong 5 năm. “Việc xã cho gia đình ông Kỳ thuê đất giáp biển Cửa Hiền để nuôi trồng thủy sản là không đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, thấy đất bỏ hoang hóa, lãng phí nên xã có cho gia đình ông Kỳ thuê để làm ao lắng. Còn việc ông này tự ý xây 2 hồ tôm lấn biển, xã khi biết đã lập tức đình chỉ, không cho nuôi. Hiện tại, xã đang chờ hết thời hạn cho thuê để thanh lý hợp đồng với ông Kỳ”, ông Luân phân bua.

Thủy Tiên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nghe-an-xay-ho-tom-khung-lan-bien-cua-hien-d443098.html