Nghệ An: Tổ chức dâng hương, dâng hoa tri ân tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn Hưng Nguyên

Chiều 9/7, lãnh đạo các xã: Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành và Yên Trung đã tổ chức hoạt động dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hưng Nguyên; Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, các đại biểu thành kính tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam, người đã hiến dâng trọn đời cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, các đại biểu thành kính tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam, người đã hiến dâng trọn đời cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Trường Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên; Nguyễn Trường Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lam Thành; Lê Phạm Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Nguyên Nam; Phan Hữu Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Trung; cùng các đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND các xã, đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên (cũ) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện - nơi yên nghỉ của hơn 500 anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (xã Hưng Nguyên Nam). Tại đây, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà lãnh đạo kiệt xuất, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là nguồn cảm hứng lớn lao, cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, kiên định con đường đổi mới và phát triển.

Điểm dừng chân cuối cùng của đoàn là Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh - nơi ghi dấu phong trào cách mạng 1930 - 1931 hào hùng. Tại đây, đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm 217 chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong cuộc biểu tình ngày 12/9/1930, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì lý tưởng cao đẹp của dân tộc.

Lễ dâng hương, dâng hoa lần này không chỉ là hoạt động tri ân các thế hệ đi trước mà còn là dịp khẳng định sự đoàn kết, thống nhất của các địa phương sau sáp nhập. Đây cũng là nguồn động lực tinh thần to lớn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh - xứng đáng với truyền thống cách mạng và văn hóa của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Thu Thảo - Ngọc Diệp

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nghe-an-to-chuc-dang-huong-dang-hoa-tri-an-tai-cac-dia-chi-do-tren-dia-ban-hung-nguyen-a29430.html