Ngày Hiến máu Thế giới - lan tỏa tinh thần Việt
Hơn 30 năm qua, phong trào hiện máu tình nguyện (HMTN) tại Việt Nam phát triển ngày một lớn mạnh, đã trở thành một phong trào có sức ảnh hưởng rộng lớn, thu hút và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Hoạt động hiến máu tại Việt Nam đã góp phần mang lại sự sống của hàng triệu người dân, bảo đảm việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hiến máu tình nguyện - Nét đẹp từ lòng nhân ái.
Trong lịch sử, bác sĩ người Anh Richard Lower được nhớ đến nhiều nhất với công trình tiên phong về truyền máu và chức năng của hệ thống tim phổi, mà ông đã mô tả trong cuốn sách "Tractatus de Corde". Vị bác sĩ này là người đầu tiên thử nghiệm khoa học hiến máu với động vật. Ông đã thành công trong việc truyền máu cho động vật, đó là truyền máu từ chú chó này sang chú chó khác mà các chú chó này không gặp phải tác dụng phụ đáng kể nào.
Năm 1930, nhà miễn dịch học người Mỹ gốc Áo Karl Landsteiner được trao giải Nobel Y học cho những công trình nghiên cứu về nhóm máu và phát triển hệ thống truyền máu hiện đại. Năm 2005, tại Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 58, Ngày Hiến máu Thế giới, hay Ngày Thế giới Tôn vinh những người hiến máu 14/6 ra đời và trở thành sự kiện thường niên toàn cầu. Đây là sự kiện để tôn vinh nhà khoa học đã phát triển nên hệ thống truyền máu hiện đại giúp cứu hàng triệu người trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định chọn ngày 14/6 - ngày sinh của bác sĩ Karl Landsteiner làm Ngày Hiến máu Thế giới. Kể từ đó, Ngày Hiến máu Thế giới, hay còn gọi là Ngày Thế giới Tôn vinh những người hiến máu góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hiến máu và tôn vinh nghĩa cử cao đẹp này.
Hiến máu không chỉ góp phần cứu sống hàng nghìn sinh mạng đang nguy kịch mà còn giúp cứu sống nhiều người mắc các bệnh khác nhau. Sau khi hiến máu, lượng máu (huyết tương) của người hiến sẽ hồi phục trở lại trong vòng 24 - 48 giờ. Cơ thể sẽ sản sinh đầy đủ tế bào hồng cầu sau 3 - 4 tuần ở người trưởng thành khỏe mạnh. Hiến máu là hành động nhân văn và mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe không chỉ đối với người được truyền máu mà cả người hiến máu. Truyền máu đóng vai trò sống còn trong các trường hợp như cấp cứu, phẫu thuật hoặc điều trị ung thư...
Ngoài lợi ích cứu người bệnh, hành động hiến máu còn mang lại những lợi ích sức khỏe đối với những người trao đi những giọt máu của mình. Hiến máu thường xuyên giúp duy trì lượng sắt khỏe mạnh trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh như: hemochromatosis - bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh tim mạch và giảm thiểu nguy cơ đau tim. Đăng ký hiến máu có thể giúp phát hiện sớm tình trạng sức khỏe, như thiếu máu hoặc các bệnh truyền nhiễm, vì trước khi có thể được hiến máu, người hiến sẽ được xét nghiệm máu để sàng lọc các bệnh dễ lây qua đường máu trước. Nếu máu an toàn, thì nhân viên y tế mới tiến hành lấy máu để đưa vào ngân hàng máu. Sau khi hiến máu, cơ thể sẽ tạo ra các tế bào mới để tăng cường sức khỏe tổng thể và thay thế lượng máu hao hụt trong vòng 48 giờ sau khi hiến. Một số người hiến máu thường xuyên thậm chí còn sống lâu hơn. Hiến máu còn giúp giảm cân, duy trì gan khỏe mạnh, giảm nguy cơ ung thư.
Tại Việt Nam, phong trào HMTN chính thức được phát động ngày 24/1/1994. Sau hơn 30 năm triển khai cho thấy đây là một phong trào có giá trị và ý nghĩa nhân văn rất lớn, giúp hàng triệu người bệnh được cấp cứu kịp thời, được kéo dài sự sống… Hoạt động HMTN cũng tô thắm thêm truyền thống tương thân, tương ái, mang đậm tình yêu thương, nghĩa đồng bào của dân tộc Việt Nam.
Nhờ công tác vận động và tổ chức HMTN ngày càng phát triển lớn mạnh mà lượng máu thu nhận tăng nhanh qua các năm. Bên cạnh đó, công tác truyền thông ngày càng đa dạng với nhiều hình thức: từ truyền thông trực tiếp, phát tờ rơi, dán áp phích, căng treo băng rôn,… cho đến truyền thông đa phương tiện trên truyền hình, phát thanh, mạng xã hội đã được sử dụng hiệu quả trong việc tuyên truyền theo chiều rộng, chiều sâu nhằm thay đổi nhận thức và thu hút người dân đến với các điểm, các ngày hội hiến máu.
Mạng lưới cơ sở tiếp nhận, cung cấp máu cũng được mở rộng, ngoài Trung tâm Máu quốc gia, các trung tâm truyền máu khu vực, trung tâm truyền máu vùng cũng được thành lập… Nhờ đó tập trung hóa ngân hàng máu, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận máu; đầu tư dây truyền xét nghiệm sàng lọc hiện đại, thực hiện sàng lọc bằng phương pháp phân tử, áp dụng kỹ thuật NAT trong sàng lọc HIV, HBV, HCV đối với các đơn vị máu và chế phẩm trước khi truyền cho bệnh nhân; sản xuất, điều chế được nhiều chế phẩm máu khác nhau đáp ứng theo nhu cầu của người bệnh… Người bệnh cần truyền máu ở các cơ sở y tế tại vùng sâu, vùng xa cũng được thụ hưởng các chế phẩm máu chất lượng như các bệnh viện ở tuyến trung ương.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.
Trên cơ sở nhu cầu máu của ngành Y tế và nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng ban hành kế hoạch tổ chức vận động HMTN năm 2025. Chỉ đạo, giao chỉ tiêu HMTN cho các huyện, Thành phố, Chương trình “Hành trình đỏ” và các đợt tuyên truyền vận động hiến máu bổ sung khi cần, với tổng số đơn vị máu phấn đấu đạt trong năm là 4.600 đơn vị.
Đồng thời hướng dẫn các địa phương thực hiện Chiến dịch vận động HMTN trong các dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2025, “Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện” 7/4, Chiến dịch Những giọt máu hồng - hè và Chương trình “Hành trình Đỏ”; hướng dẫn tôn vinh, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong công tác HMTN năm 2025 tại Chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng miền non nước” và tôn vinh các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu năm 2025. Tiếp tục quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ tình nguyện viên tại các câu lạc bộ hiến máu, đây là nguồn ngân hàng máu sống hỗ trợ khi cần máu cấp cứu người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 10 Câu lạc bộ, với 400 tình nguyện viên, thành viên luôn sẵn sàng HMTN cho việc cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
Theo Phó trưởng ban Thường trực BCĐ Vận động HMTN, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Vương Văn Thuận, BCĐ tỉnh bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, công tác tuyên truyền vận động HMTN từ đầu năm đến nay tiếp tục được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Bên cạnh việc triển khai các văn bản, Cơ quan thường trực BCĐ tỉnh ban hành văn bản đôn đốc hướng dẫn các huyện, Thành phố tổ chức HMTN theo kế hoạch, đồng thời tích cực tham gia các sự kiện cấp Quốc gia phát động tại tỉnh đạt hiệu quả, trong đó có các sự kiện Chương trình “Chủ Nhật đỏ”, “Lễ Hội Xuân Hồng”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện -7/4” và Chiến dịch “Những giọt máu Hồng - hè năm 2025”.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ngay-hien-mau-the-gioi-lan-toa-tinh-than-viet-3177907.html