Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm 2026 với chủ đề 'Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng' không chỉ là lời nhắc về những biến động nhân khẩu học đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, mà còn gợi mở một cách tiếp cận mới: Dân số không đơn thuần là những con số về sinh, tử hay quy mô dân cư, mà là câu chuyện về con người, về chất lượng cuộc sống và những giá trị văn hóa của mỗi quốc gia.
Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới (11-7), Hà Nội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa khát vọng của thanh niên, góp phần xây dựng Thủ đô 'Văn hiến - Văn minh - Hiện đại'.
Năm nay, trọng tâm của Ngày Dân số Thế giới (11-7) có chủ đề: Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên trong một tương lai tươi sáng. Thông điệp chủ đề mang đến chính là khẳng định vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong tiến trình phát triển bền vững. Tại Thái Nguyên, các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm nay khá phong phú, đa dạng.
TPHCM đang đối mặt với nhiều thách thức như mức sinh thấp, già hóa dân số và áp lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhân Ngày Dân số Thế giới 11-7, phóng viên Báo SGGP có cuộc trao đổi với TS-BS HUỲNH MINH CHÍN, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM về những giải pháp phát triển dân số bền vững của thành phố.
Mức sinh tại thành phố Ðồng Nai đang ở dưới mức sinh thay thế, trong khi tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức đáng lo ngại.
Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc về kinh tế, xã hội, môi trường, khoa học - công nghệ và nhân khẩu học, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) lựa chọn chủ đề Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm 2026 là 'Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng'.
Ngày Dân số Thế giới (11/7) ra đời nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về các vấn đề dân số cấp bách và kêu gọi hành động để giải quyết những thách thức đó.
Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam khẳng định, các chính sách dân số trong giai đoạn mới cần lấy người trẻ làm trung tâm, tập trung tháo gỡ những rào cản về kinh tế - xã hội để họ có thể chủ động đưa ra các quyết định về học tập, việc làm, hôn nhân và sinh con.
Theo báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, Việt Nam đang trong giai đoạn 'dân số vàng' với 67,4% dân số trong độ tuổi từ 15-64. Tuy nhiên, chúng ta lại đang đứng trước tốc độ già hóa dân số nhanh, mức sinh giảm…
Thế giới đã vượt mốc 8 tỉ người nhưng nhiều quốc gia lại đối mặt với già hóa dân số và mức sinh giảm. Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11.7), Việt Nam tiếp tục đặt thanh niên vào trung tâm của các chính sách dân số để thích ứng với những biến đổi nhân khẩu học trong giai đoạn mới.
Ngày Dân số Thế giới (11/7) ra đời nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về các vấn đề dân số cấp bách và kêu gọi hành động để giải quyết những thách thức đó, đồng thời thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Ngày Dân số thế giới năm 2026 lấy trọng tâm là người trẻ với chủ đề 'Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng'. Chủ đề năm nay nhấn mạnh vai trò, tiềm năng của thanh niên trong quá trình phát triển bền vững, đồng thời kêu gọi sự quan tâm, đầu tư và trao quyền để thế hệ trẻ có thể phát huy năng lực, hiện thực hóa khát vọng và đóng góp tích cực cho tương lai.
Thông điệp Ngày Dân số thế giới (11-7) năm 2026 tại Việt Nam có chủ đề 'Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng'.
Hôm nay (11/7), Ngày Dân số Thế giới được Liên hợp quốc lựa chọn chủ đề 'Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng'. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đối mặt với mức sinh giảm, già hóa dân số và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thông điệp năm nay nhấn mạnh việc đầu tư cho thế hệ trẻ thông qua các chính sách dân số phù hợp.
Nhân Ngày Dân số Thế giới (11-7) năm 2026 với chủ đề 'Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng', phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội đã có cuộc phỏng vấn ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam về những xu hướng dân số mới, vai trò của thanh niên trong phát triển bền vững và ý nghĩa của Luật Dân số vừa có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.
Khảo sát của UNFPA cho thấy phần lớn người trẻ vẫn mong muốn kết hôn và có con. Điều họ thiếu không phải là khát vọng, mà là những điều kiện để biến khát vọng ấy thành hiện thực.
Đây là thông điệp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam chia sẻ tại lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 2026 diễn ra tại Hưng Yên, ngày 10/7.