Ngành thuế đổi mới tổ chức gắn với hiện đại hóa quản lý

Ngành thuế đang khẩn trương kiện toàn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả từ ngày 1/7/2025.

Ngành thuế đổi mới tổ chức gắn với hiện đại hóa quản lý. Ảnh: Cục Thuế

Ngành thuế đổi mới tổ chức gắn với hiện đại hóa quản lý. Ảnh: Cục Thuế

Theo Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành, để hỗ trợ người nộp thuế trong giai đoạn chuyển đổi, ngành Thuế đã bố trí cán bộ thường trực 24/7 nhằm tiếp nhận, giải đáp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Thực hiện chủ trương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, ngành thuế đã hai lần sắp xếp bộ máy từ cuối năm 2024 đến nay. Từ ngày 1/3/2025, theo Quyết định 381/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Thuế, Tổng cục Thuế chuyển thành Cục Thuế, giảm đầu mối từ 17 xuống 12 phòng, ban; 63 cục thuế tỉnh, thành phố sắp xếp thành 20 chi cục khu vực; 413 chi cục cấp huyện tổ chức lại thành 350 đội thuế, xóa bỏ 2.886 đội thuế.
Tiếp đó thực hiện chủ trương về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2229/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định số 381/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Thuế, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025.
Theo đó, cơ cấu lại hệ thống thuế gồm 34 cục thuế tỉnh, thành phố và 350 đơn vị thuế cơ sở. đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Với mô hình tổ chức bộ máy mới, đến nay, ngành Thuế đã cắt giảm mạnh từ hơn 4.000 đầu mối xuống còn hơn 700 đầu mối.
Trong giai đoạn 2026 - 2030, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là xây dựng nền tảng thuế điện tử để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số, với mục tiêu xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.

Ngành thuế thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý thuế, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn trực tiếp cho doanh nghiệp. Ảnh: Dương Hải/BNEWS/TTXVN

Ngành thuế thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý thuế, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn trực tiếp cho doanh nghiệp. Ảnh: Dương Hải/BNEWS/TTXVN

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh đối tượng quản lý của hệ thống thuế ngày càng tăng, bộ máy ngày càng tinh gọn. Do vậy, Cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, toàn ngành thuế sẽ tập trung, quyết liệt đẩy mạnh triển khai toàn diện nhiệm vụ cải cách, hiện đại hóa, chuyển đổi số trong thuế nhằm xây dựng ngành thuế hiện đại. Đồng thời, ứng dụng triệt để cơ sở dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML) vào quản lý thuế đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số và hội nhập quốc tế.

Cùng đó, ngành thuế chủ động đấu tranh quyết liệt đối với các hành vi gian lận, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người nộp thuế. Đồng thời, rà soát quản lý chặt chẽ các nguồn thu, sắc thuế để tổ chức thu đúng, thu đủ.
Ngoài ra, ngành thuế tiếp tục triển khai đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần, chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đảm bảo tinh gọn, hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu của quản lý, cải cách, hiện đại hóa ngành và hội nhập quốc tế.
Cùng với đó, tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, người lao động đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; tăng cường trách nhiệm, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, người lao động, coi đây là yếu tố then chốt để bảo đảm hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thùy Dương/BNEWS/Vnanet.Vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nganh-thue-doi-moi-to-chuc-gan-voi-hien-dai-hoa-quan-ly/384449.html