Ngành thể thao hút thí sinh

Mùa tuyển sinh 2026 ghi nhận sức hút mạnh mẽ của các ngành thể dục - thể thao, với lượng thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu tăng cao, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới.

Thí sinh dự thi năng khiếu môn bắn súng. Ảnh: Thùy Linh

Thí sinh dự thi năng khiếu môn bắn súng. Ảnh: Thùy Linh

Thí sinh hào hứng, phụ huynh đồng hành

Bắt đầu từ giữa tháng 4, kỳ thi tuyển sinh năng khiếu đại học chính quy khóa 49 (đợt 1) của Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM thu hút hơn 4.000 hồ sơ đăng ký dự thi - mức cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Con số này không chỉ cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của thí sinh, mà còn phản ánh rõ nét sự chuyển biến trong nhận thức xã hội đối với lĩnh vực thể thao. Khuôn viên trường nhộn nhịp thí sinh và phụ huynh từ nhiều tỉnh, thành đổ về tham dự kỳ thi năng khiếu. Không khí vừa căng thẳng, vừa háo hức, bởi với nhiều em, đây không chỉ là một kỳ thi, mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình theo đuổi đam mê.

Đồng hành cùng con từ An Giang lên TPHCM dự thi, chị Đoàn Thị Cẩm Châu (xã Hòa Thuận, An Giang) cho biết gia đình xuất phát từ hôm trước để kịp giờ thi buổi sáng. Con gái chị đăng ký thi môn cầu lông - môn thể thao em yêu thích từ nhỏ. “Bé thích thì tôi ủng hộ, chỉ động viên con theo đuổi đam mê. Nếu đậu thì tốt, còn không thì xem như một trải nghiệm…”, chị chia sẻ.

Theo chị Châu, điều kiện tập luyện tại địa phương còn hạn chế, song gia đình vẫn cố gắng tạo điều kiện để con tiếp cận thể thao từ sớm. Từ lớp 2, em đã tham gia các lớp võ tại nhà văn hóa địa phương để rèn luyện thể lực. “Môi trường bây giờ khá khắc nghiệt, nên tôi muốn con có sức khỏe, có nền tảng từ nhỏ”, chị nói thêm.

Không chỉ riêng trường hợp này, nhiều phụ huynh khác cũng chủ động đồng hành cùng con trong hành trình thi tuyển. Lựa chọn ngành thể thao không còn bị xem là “mạo hiểm” như trước, mà dần được nhìn nhận như một hướng đi nghiêm túc, có thể phát triển nghề nghiệp bền vững.

Ở góc nhìn thí sinh, Phạm Văn Đồng (học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Bình Chánh) cho biết em dự thi nội dung chạy 400m nam, đạt thành tích 59,53 giây - thuộc nhóm kết quả khá. Với Đồng, việc tham gia kỳ thi không chỉ để thử sức, mà còn là bước đi có tính toán cho lộ trình tương lai.

“Nguyện vọng 1 của em là ngành Giáo dục thể chất, còn nguyện vọng 2 là Huấn luyện thể thao. Nếu có các đợt thi tiếp theo, em vẫn đăng ký để cải thiện thành tích”, Đồng cho hay. Nam sinh cũng chia sẻ thêm, ngoài kỳ thi tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM, em dự định đăng ký thi năng khiếu tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM trong thời gian tới.

Theo Đồng, việc tham gia nhiều kỳ thi giúp tăng cơ hội trúng tuyển, đồng thời đánh giá chính xác năng lực bản thân qua từng lần kiểm tra. “Mỗi trường có cách tổ chức và tiêu chí khác nhau, nên thi thêm sẽ giúp em có nhiều lựa chọn hơn, đồng thời biết mình đang ở đâu để điều chỉnh việc tập luyện”, em nói.

Thực tế cho thấy, nhiều thí sinh năm nay có xu hướng xây dựng chiến lược xét tuyển rõ ràng thay vì chỉ tập trung vào một cơ hội duy nhất. Việc chủ động tham gia nhiều đợt kiểm tra năng khiếu, đăng ký xét tuyển ở nhiều cơ sở đào tạo khác nhau thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc và tâm thế cạnh tranh ngày càng cao. Đồng thời, điều này cũng phản ánh nhận thức của thí sinh về ngành thể dục thể thao đã thay đổi - từ cảm tính sang định hướng nghề nghiệp cụ thể, lâu dài.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển ngành thể dục thể thao. Ảnh: Thùy Linh

Mở rộng cơ hội, đa dạng phương thức

Tại TPHCM, cùng với sự phát triển của hệ thống đào tạo, các ngành thể dục thể thao đang mở rộng đáng kể về quy mô và lựa chọn. Bên cạnh các chuyên ngành truyền thống như Giáo dục thể chất hay Huấn luyện thể thao, nhiều lĩnh vực mới như Quản lý thể dục thể thao, Y sinh học thể dục thể thao cũng thu hút sự quan tâm của thí sinh.

Thực tế này cho thấy thể thao không còn là “ngách” nhỏ trong giáo dục đại học, mà đang dần trở thành ngành nghề có định hướng rõ ràng, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, huấn luyện, giảng dạy và quản lý.

Năm 2026, Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM tuyển sinh 1.300 chỉ tiêu hệ đại học chính quy và 345 chỉ tiêu hệ vừa làm vừa học, với 4 ngành đào tạo gồm: Huấn luyện thể thao, Giáo dục thể chất, Quản lý thể dục thể thao và Y sinh học thể dục thể thao.

Theo TS Võ Quốc Thắng - Hiệu trưởng nhà trường, hơn 4.000 hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu là minh chứng rõ nét cho niềm tin ngày càng lớn của xã hội đối với chất lượng đào tạo. Đồng thời, điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác tổ chức thi tuyển, bảo đảm công bằng, minh bạch và đúng quy chế.

Đáng chú ý, hệ vừa làm vừa học tiếp tục được duy trì với chương trình và bằng cấp tương đương hệ chính quy, tạo điều kiện linh hoạt cho người học - đặc biệt là những người đã đi làm hoặc không có điều kiện theo học toàn thời gian.

Về phương thức tuyển sinh năm 2026, nhà trường áp dụng 3 hình thức chính, kết hợp giữa kết quả học tập văn hóa và điểm thi năng khiếu. Cụ thể, thí sinh có thể lựa chọn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp năng khiếu; xét học bạ THPT kết hợp năng khiếu; hoặc xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Điểm chung của các phương thức là yêu cầu bắt buộc về năng khiếu, với mức điểm tối thiểu từ 5,0/10 trở lên. Riêng ngành Giáo dục thể chất còn có thêm điều kiện về học lực lớp 12 (từ khá trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 - trừ một số trường hợp đặc biệt như vận động viên đạt thành tích cao. Bên cạnh đó, mức học phí dự kiến khoảng 15 triệu đồng/năm học, thực hiện theo lộ trình quy định, được đánh giá là phù hợp với mặt bằng chung, góp phần giảm áp lực tài chính cho người học.

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM cũng triển khai kế hoạch tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 500, tập trung vào các ngành Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao và Quản lý thể dục thể thao.

Quy trình đăng ký dự thi năng khiếu được thực hiện trực tuyến, với các nội dung kiểm tra trực tiếp gồm thể hình, chạy 30m tốc độ cao và bật xa tại chỗ. Đặc biệt, các chính sách ưu tiên dành cho thí sinh có thành tích thi đấu cấp quốc gia, quốc tế tiếp tục được duy trì - cho phép miễn thi năng khiếu hoặc cộng điểm ưu tiên, qua đó khuyến khích phát triển thể thao thành tích cao.

Tại TPHCM, thí sinh còn có thể lựa chọn học tập lĩnh vực thể dục - thể thao tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Công nghệ TPHCM hay Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM. Các trường tuyển sinh theo nhiều phương thức như điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ hoặc đánh giá năng lực; một số ngành có kết hợp tiêu chí thể chất.

Thùy Linh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nganh-the-thao-hut-thi-sinh-post775928.html