Ngăn ngừa cháy, nổ do điện sau mưa, lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây ngập úng cục bộ tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; nhiều đồ dùng, vật dụng, trong đó có hệ thống điện, đồ điện tử… ngâm nước lâu ngày tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ xảy ra sự cố cháy, nổ.

 Cán bộ Công an xã Đồng Kỳ hướng dẫn người dân cách kiểm tra, bảo đảm an toàn trước khi sử dụng thiết bị điện, phòng ngừa cháy, nổ.

Cán bộ Công an xã Đồng Kỳ hướng dẫn người dân cách kiểm tra, bảo đảm an toàn trước khi sử dụng thiết bị điện, phòng ngừa cháy, nổ.

Ngay khi nước lũ rút, ở nhiều thôn, xã, người dân cùng lực lượng chức năng đồng loạt triển khai việc khắc phục hậu quả bão, lũ. Tại xã Đồng Kỳ, người dân đang khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh nhà ở. Theo thống kê, toàn xã có hơn 1,6 nghìn hộ dân ở 20 thôn bị ngập úng, nơi sâu nhất ngập sâu tới 3 m. Thực tế cho thấy, phần lớn thiết bị điện, đường dây điện nội bộ tại nhà dân, cơ sở bị ngập sâu trong nước từ 3 đến 4 ngày nên bị ảnh hưởng, thậm chí hư hỏng nặng. Ông Trần Văn Tiến, thôn Giếng Chảnh, xã Đồng Kỳ nói: “Gia đình tôi kinh doanh đồ điện gia dụng như quạt điện, máy bơm... Do lũ về quá nhanh, chúng tôi chỉ kịp chạy người. Đồ dùng và hàng hóa bị hư hỏng nặng, hệ thống điện trong nhà cũng không còn nguyên vẹn”.

Xác định các thiết bị điện, hệ thống điện của nhà dân, cơ quan có nguy cơ bị hư hại do ngập nước nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, mất an toàn. Tham gia hỗ trợ bà con dọn dẹp sau lũ, Trung tá Phạm Việt Thắng, Phó Trưởng Công an xã Đồng Kỳ hướng dẫn người dân cách kiểm tra, bảo đảm an toàn điện trước khi sử dụng. Được biết, ngay sau khi nước lũ rút, Công an xã đã tham mưu với UBND xã yêu cầu cán bộ điện lực kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống bảo đảm an toàn trước khi đóng điện phục vụ Nhân dân. Công an xã tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin như nhóm Zalo, loa phát thanh ở tất cả 42 thôn để người dân nắm được các quy tắc an toàn điện, phòng cháy sau mưa, lũ.

Theo thống kê nhanh của Công ty Điện lực Bắc Ninh, ảnh hưởng của bão số 11 khiến nước lũ dâng cao kỷ lục, đơn vị phải ngừng cấp điện ở nhiều địa bàn thuộc các xã: Bố Hạ, Đồng Kỳ, Yên Thế, Xuân Lương, Việt Yên, Phúc Hòa, Tiên Lục, Mỹ Thái, Kép… khiến 115 nghìn hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng. Từ ngày 9/10 đến nay, Công ty chỉ đạo các đơn vị thành viên huy động lực lượng xuống các thôn, tổ dân phố kiểm tra, khắc phục sự cố lưới điện; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy tắc an toàn.

 Người dân ở một số xã ngập lụt vệ sinh nhà cửa, thiết bị điện sau khi nước rút.

Người dân ở một số xã ngập lụt vệ sinh nhà cửa, thiết bị điện sau khi nước rút.

Cơ quan chức năng nhận định, sau nhiều ngày ngâm trong nước, đường dây, công tơ, thiết bị, hệ thống dây điện nội bộ tại các gia đình, tổ chức bị ăn mòn, lão hóa nhanh hơn. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây rò rỉ, chập điện dẫn đến cháy, nổ, tai nạn đáng tiếc.

Ông Nguyễn Duy Minh, Trưởng Phòng An toàn, Công ty Điện lực Bắc Ninh cho biết: “Đối với những địa bàn bị nước ngập đường dây sau công tơ, hệ thống điện trong nhà, khi nước lũ rút, tổ chức, doanh nghiệp hoặc các hộ dân phải kiểm tra kỹ nhằm phát hiện các vị trí bong tróc cách điện, ổ cắm hoặc công tắc có bùn đất, cặn bẩn để vệ sinh sạch sẽ. Sau khi kiểm tra, kết luận hệ thống điện bảo đảm an toàn thì mới bật cầu dao để cấp điện đến nơi sử dụng điện".

Trong cơn bão số 11, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) cùng với các lực lượng khác đã căng mình triển khai hoạt động cứu nạn, cứu hộ tại một số xã trọng điểm như: Bố Hạ, Yên Thế, Tiên Lục, Hoàng Vân… Qua đó góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Sau khi nước rút, lực lượng công an, quân đội tiếp tục hỗ trợ các nhà trường, gia đình dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão lũ.

 Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lục Ngạn hướng dẫn người dân phường Chũ cách sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.

Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lục Ngạn hướng dẫn người dân phường Chũ cách sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo người dân trong khu vực ngập lụt trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để giảm nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện; nếu mực nước còn cao hoặc chưa thể xác định độ an toàn thì tuyệt đối không mạo hiểm sử dụng.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 9 tháng năm 2025, toàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra 57 vụ cháy, nổ làm 2 người chết, 2 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính hàng chục tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do sự cố chập điện, hệ thống, thiết bị điện; bất cẩn, lơ là của người dân khi sử dụng nguồn điện, nhiệt…

Thượng tá Đỗ Anh Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) chia sẻ: “Nhằm bảo đảm an toàn điện, phòng, chống cháy, nổ mùa mưa bão, mỗi người dân, gia đình cần thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ sử dụng điện trở lại sau khi đã kiểm tra, xác nhận an toàn bởi cơ quan chức năng hoặc người có chuyên môn. Các thiết bị điện ngập trong nước lâu ngày cần phải hong, sấy thật khô; thay mới nếu cần thiết, tuyệt đối không cắm trực tiếp vào ổ điện khi chưa được kiểm tra".

Người dân cần ngắt nguồn điện hoàn toàn trước khi vệ sinh, lau chùi, sửa chữa thiết bị; rà soát, thay mới thiết bị, dây dẫn, ổ cắm bị gỉ sét, ẩm mốc, hư hỏng. Đặc biệt không tự ý câu mắc, đấu nối tạm trong quá trình khắc phục hậu quả mưa lũ; trang bị thiết bị bảo vệ rò điện, aptomat chống giật để đề phòng sự cố. Lắp đặt, bố trí thiết bị điện riêng biệt cho từng tầng với cầu dao riêng và tuyệt đối không sạc pin, sạc xe điện ở những nơi còn ẩm ướt.

Từ khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân cần tự nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa cháy, nổ do sự cố điện gây ra nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Ông Nguyễn Thế Hòa, phụ trách an toàn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Risesun New Material Việt Nam, Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Xuân Cẩm) cho biết: "Sau mưa bão, Công ty nhanh chóng kiểm tra lại hệ thống, thiết bị điện, máy móc để kịp thời sửa chữa, thay thế nhằm bảo đảm an toàn cho 6 nhà xưởng với hơn 2 nghìn công nhân, người lao động".

Với trường hợp không may chập điện phát sinh cháy, người dân khẩn trương ngắt cầu dao hệ thống điện tại chỗ, báo động cho mọi người xung quanh; gọi điện báo cháy cho lực lượng chức năng theo số 114, sử dụng phương tiện tại chỗ tổ chức chữa cháy ban đầu nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ngan-ngua-chay-no-do-dien-sau-mua-lu-postid428798.bbg