Ngắm sướng mắt trang bị rà phá bom của lính Công binh Nga

Cùng với bộ trang phục OVR-2, trang bị không thể thiếu đối với Công binh Nga thiết bị dò mìn cầm tay thế hệ mới như UTI và UTI-C2 với tính năng vượt trội hơn hẳn các thiết bị dò mìn cũ từng được Quân đội Nga sử dụng.

Đây là hình ảnh về hoạt động rà phá bom mìn của lính Công binh Nga tại khu vực vùng núi của hai nước Cộng hòa Chechnya và Ingushetia thuộc Liên bang Nga.

Trong những năm gần đây, lực lượng Công binh Nga liên tục đưa vào trang bị hàng loạt trang bị mới một trong số đó có thể kể tới trang phục chống mìn OVR-2 và thiết bị dò mìn cầm tay UTI do Nga phát triển.

OVR-2 trang bị tiêu chuẩn cho các đơn vị rà phá bom mìn của Quân đội Nga, nó được thiết kế để có thể bảo vệ người mặc chống lại các mảnh bom hay các loại đạn súng bộ binh cỡ nhỏ với phạm vi bảo vệ an toàn tầm 2.5m2.

Mặc dù khả năng bảo vệ của OVR-2 chỉ mang tính tương đối và nó khó có thể bảo vệ người mặc trước các loại mìn bộ binh cỡ lỡn, nhưng nó lại giúp binh sĩ giảm bớt một phần rủi ro khi rà phá bom mìn. Trọng lượng trung bình của một trang phục chống mìn OVR-2 là 8.5kg chưa bao gồm trang thiết bị mang theo.

Cùng với OVR-2, một trang bị không thể thiếu đối với Công binh Nga thiết bị dò mìn cầm tay thế hệ mới như UTI và UTI-C2 với tính năng vượt trội hơn hẳn các thiết bị dò mìn cũ từng được Quân đội Nga sử dụng.

Tuy nhiên số lượng thiết bị UTI được trang bị cho Quân đội Nga hiện vẫn rất hạn chế. Với các thiết bị dò mìn cầm tay cũ mỗi binh sĩ Nga chỉ có thể rà phá được 1 khu vực rộng khoảng 300m2/h.

Hình ảnh các binh sĩ Công binh Nga xử lý bom mìn thuộc một khu vực biên giới của Cộng hòa Chechnya với Georiga.

Công việc xử lý bom mìn sau chiến tranh là nhiệm vụ chưa bao giờ dễ dàng nhất là ở khu vực miền núi.

Ngoài việc rà phá bom mìn bằng tay Công binh Nga còn thực hiện nhiệm vụ này với sự trợ giúp của các robot công binh Uran-6.

Uran-6 được điều khiển trực tiếp thông qua một điều khiển từ xa được trang bị cho mỗi binh sĩ, nó có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau từ rà phá bom mìn cho đến xử lý các vật cản trên đường.

Trong ảnh là một tổ xử lý bom mìn cùng một robot công binh Uran-6 của Quân đội Nga.

Phút giây thư giãn hiếm hoi của cả đội bên những cỗ máy công binh Uran-6.

Video Huấn luyện chiến sĩ công binh - xung kích của Liên bang Nga - Nguồn: Sputnik

Anh Tú (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/ngam-suong-mat-trang-bi-ra-pha-bom-cua-linh-cong-binh-nga-1466828.html