Ngắm dàn tiêm kích trên tàu sân bay USS Carl Vinson

Trong đoàn tàu Hải quân Mỹ đang thăm Đà Nẵng, gây chú ý nhất là tàu sân bay USS Carl Vinson. Carl Vinson được mệnh danh như là 'thành phố nổi' trên biển.

Đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer cùng hơn 6.000 thủy thủ đang ở Đà Nẵng trong chuyến thăm thành phố này từ 5-9/3.

Trong chuyến thăm này, Hải quân Mỹ có các hoạt động cộng đồng như: thăm trung tâm bảo trợ xã hội, nạn nhân chất độc da cam, giao lưu bóng đá, bóng chuyền và biểu diễn âm nhạc tại cầu Rồng và Công viên biển Đông…

Trong đoàn tàu Hải quân Mỹ này gây sự chú ý nhất là tàu sân bay USS Carl Vinson. Carl Vinson được mệnh danh như là “thành phố nổi” trên biển.

Đặc biệt, tàu sân bay USS Carl Vinson có thể mang được 90 máy bay các loại, trong đó có khoảng 60 tiêm kích hạm F/A-18, 4-6 máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler…

Tàu sân bay USS Carl Vinson được Hải quân Mỹ triển khai tại Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 với nhiệm vụ kiểm soát đường biển tại vùng Vịnh trong thập niên 1990 và tuần tra khu vực biển Đông.

USS Carl Vinson có chiều dài 332,84 m; chiều rộng 76,8 m; mớn nước 11,3 m; lượng giãn nước đầy tải 101.300 tấn. Thủy thủ đoàn của tàu sân bay USS Carl Vinson lên tới 3.200 nhân viên hạm tàu, cùng 2.480 nhân lực của hàng không. Và khi cần thiết, siêu mẫu hạm này có thể tiếp nhận tới 6.062 người cùng lúc.

Một số hình ảnh dàn tiêm kích trên tàu sân bay USS Carl Vinson:

Tàu sân bay USS Carl Vinson neo đậu tại vịnh Đà Nẵng.

Dàn tiêm kích trên tàu USS Carl Vinson...

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/anh-ke-chuyen/ngam-dan-tiem-kich-tren-tau-san-bay-uss-carl-vinson-282988.html