Nga có thể kỳ vọng vào 'lính đánh thuê' Wagner ở Đông Ukraine?

Lực lượng 'lính đánh thuê' Wagner được quân đội Nga kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt ở miền Đông Ukraine, nơi mà quân đội Nga đang phải kéo căng lực lượng sau gần 9 tháng xung đột.

Tỷ phú Nga Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner vừa khai trương trụ sở mới tại thành phố St. Petersburg vào ngày 4/11/2022.

Đây là lần đầu tiên Wagner công khai hoạt động của mình tại Nga sau nhiều năm được cho là có liên quan đến các chiến dịch quân sự của Moscow ở nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên Wagner công khai hoạt động của mình tại Nga sau nhiều năm được cho là có liên quan đến các chiến dịch quân sự của Moscow ở nước ngoài.

Trong ngày làm việc đầu tiên tại trụ sở mới, Wagner đã tổ chức thảo luận về "tình hình chiến dịch quân sự tại Ukraine", cũng như các sự kiện giữa đại diện công ty với quan chức chính phủ Nga.

Trên chiến trường, các lính đánh thuê Wagner cũng đang mở nhiều mũi tiến công nhằm vào thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Bakhmut có rất ít giá trị về mặt chiến lược, nhưng Nga đã kiên trì mở nhiều đợt tấn công và liên tục gây sức ép với lực lượng Ukraine bảo vệ thành phố trong nhiều tháng qua.

Việc kiểm soát được Bakhmut được cho là sẽ mang lại chiến thắng mang tính biểu tượng cho Nga, điều này vực dậy tinh thần sau khi Nga liên tục phải "rút lui chiến thuật" do đà phản công của Ukraine.

Do đó, nỗ lực của lực lượng lính đánh thuê Wagner tại thành phố Bakhmut càng có ý nghĩa quan trọng với Nga.

Tỷ phú Prigozhin, ông chủ Wagner, được coi là một trong những doanh nhân thân cận với Tổng thống Vladimir Putin, ông nhiều lần tuyên bố công khai trung thành với lãnh đạo Nga.

Tỷ phú Prigozhin, ông chủ Wagner, được coi là một trong những doanh nhân thân cận với Tổng thống Vladimir Putin, ông nhiều lần tuyên bố công khai trung thành với lãnh đạo Nga.

Wagner là công ty an ninh tư nhân Nga được thành lập năm 2014 với khoảng 8.000 thành viên.

Wagner là công ty an ninh tư nhân Nga được thành lập năm 2014 với khoảng 8.000 thành viên.

Các tay súng của công ty này đã tham gia nhiều chiến dịch tại Trung Đông và châu Phi, cũng như chiến đấu bên cạnh quân đội chính quy Nga tại miền đông Ukraine.

Các tay súng của công ty này đã tham gia nhiều chiến dịch tại Trung Đông và châu Phi, cũng như chiến đấu bên cạnh quân đội chính quy Nga tại miền đông Ukraine.

Họ chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ nhỏ lẻ, rất khác với hoạt động quy mô lớn của quân đội chính quy Nga.

Họ chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ nhỏ lẻ, rất khác với hoạt động quy mô lớn của quân đội chính quy Nga.

Wagner mở rộng sang Syria vào năm 2015, được giao nhiệm vụ hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad và chiếm giữ các mỏ dầu và khí đốt.

Wagner mở rộng sang Syria vào năm 2015, được giao nhiệm vụ hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad và chiếm giữ các mỏ dầu và khí đốt.

Trong khi quân đội chính quy Nga gặp nhiều khó khăn, tổn thất về lực lượng và phải rút về phòng thủ các vị trí quan trọng sau hơn gần 9 tháng giao tranh liên tục ở Ukraine, thì Wagner lại ỏ ra lỳ lợm và có sức chiến đấu hiệu quả.

Các tay súng Wagner được coi là sự bổ sung quan trọng để duy trì đà tiến công ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, đặc biệt quanh thành phố Bakhmut.

Giới chuyên gia phương Tây cho rằng "lính đánh thuê" Wagner" có lẽ là hy vọng tốt nhất của Nga về một chiến thắng quân sự nhằm lấy lại tinh thần cho quân đội Nga sau khi chuyển từ đà tiến quân sang phòng thủ.

Ngày 6/11 lực lượng Wagner đã kiểm soát làng Ivangrad, gần con đường dẫn tới khu vực phía nam thành phố Bakhmut.

Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra tại một khu vực khác ở ngoại ô Bakhmut giữa "lính đánh thuê" Wagner và quân đội Nga với quân đội Ukraine.

Ông Serhii Cherevaty, phát ngôn viên của lực lượng Ukraine ở miền đông, thừa nhận Bakhmut là "một trong những điểm nóng nhất trong khu vực, nơi đối phương tập trung lực lượng hùng hậu nhất với khoảng 30.000 quân". Ông Cherevaty nói.

Các thành viên Wagner được coi là chủ lực trong mũi tấn công ở Bakhmut, bởi lực lượng bổ sung của Nga đến thành phố này chủ yếu là tân binh mới được huy động, họ thiếu kinh nghiệm và độ lì lợm trong chiến đấu.

Tờ Verskka của Nga hôm 5/11 đưa tin hàng trăm binh sĩ Nga, chủ yếu là tân binh mới nhập ngũ theo lệnh động viên, đã thiệt mạng trong trận đánh gần thị trấn Makiivka ở Lugansk.

Binh sĩ Aleksey Agafonov, một tân binh tham gia trận đánh kể rằng, đơn vị của anh được lệnh đào chiến hào phòng thủ gần vị trí của quân đội Ukraine, nhưng họ thiếu thốn trang thiết bị phục vụ cho chiến đấu.

Khi lực lượng Ukraine bắt đầu pháo kích, "các sĩ quan lập tức rút lui để lại các tân binh đối mặt với hỏa lực pháo binh và trực thăng vũ trang của Ukraine", Agafonov cho hay. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin truyền thông Nga đưa ra.

Các tay súng thuộc lực lượng "lính đánh thuê" Wagner được cho là có trang bị tốt hơn và dày dạn kinh nghiệm chiến đấu hơn.

Tập đoàn này có khoảng 8.000 tay súng và thường xuyên được tuyển mộ bổ sung.

Trong lúc Wagner giúp Nga đạt được một số bước tiến ở Bakhmut, trận đánh được cho sắp diễn ra ở thành phố Kherson tại miền nam Ukraine được nhận định có tính quan trọng hơn nhiều.

Nga kiểm soát Kherson và thủ phủ cùng tên không lâu sau khi chiến sự nổ ra vào ngày 24/2, sau đó Moscow sáp nhập tỉnh này hồi cuối tháng 9 bất chấp sự phản đối của Ukraine, phương Tây và ngay cả Liên Hợp Quốc.

Giới chức Nga gần đây yêu cầu dân thường di tản tới bờ đông sông Dnieper trước lo ngại về đợt phản công của quân đội Ukraine sắp diễn ra.

Giới chuyên gia phương Tây cho rằng "Nga đang gặp nhiều khó khăn liên quan tới chiến dịch quân sự" tại Ukraine và dường như hy vọng các tay súng tập đoàn Wagner "có thể mang đến một số tin tức tốt ở Bakhmut"

Tuy nhiên, ông Michael Kofman, giám đốc Chương trình nghiên cứu Nga tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ, nhận định chiến dịch tiến công Bakhmut của Wagner không giúp Nga thay đổi cục diện chiến trường tại Ukraine.

Tuy nhiên, ông Michael Kofman, giám đốc Chương trình nghiên cứu Nga tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ, nhận định chiến dịch tiến công Bakhmut của Wagner không giúp Nga thay đổi cục diện chiến trường tại Ukraine.

"Moscow đặt nhiều hy vọng vào Wagner, nhưng thực tế là các tay súng tập đoàn này không đạt được nhiều bước tiến lớn ở miền Đông Ukraine trong nhiều tháng qua", ông Michael Kofman nhận định.

"Moscow đặt nhiều hy vọng vào Wagner, nhưng thực tế là các tay súng tập đoàn này không đạt được nhiều bước tiến lớn ở miền Đông Ukraine trong nhiều tháng qua", ông Michael Kofman nhận định.

"Nỗ lực tấn công vào Bakhmut có thể hoàn toàn vô nghĩa", ông Michael Kofman kết luận.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-co-the-ky-vong-vao-linh-danh-thue-wagner-o-dong-ukraine-post522347.antd