Chưa đầy 1 tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký luật gia hạn thêm 5 năm đối với Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), ngày 3-2, chính quyền Mỹ cũng đưa ra động thái tương tự. Đây được cho là bước đi tích cực giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới nhằm góp phần giảm bớt những nguy cơ đối với an ninh toàn cầu.
Mới đây, Hiệp ước Giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược Mới (New START) - Hiệp ước hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ đã chính thức được gia hạn đến năm 2026.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, ngày 3-2, Chính phủ Mỹ đã gia hạn thêm 5 năm đối với Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Nga.
Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí tấn công Chiến lược mới (New START) đã được gia hạn thêm 5 năm, đến ngày 5/2/2026, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.
Vào hôm 3-2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa ra tuyên bố chính thức về việc gia hạn thêm 5 năm đối với Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) với Nga ngay trước khi nó hết hạn vào ngày 5-2.
Ngày 3-2, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Nga thêm 5 năm. Động thái mới nhất này nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang giữa hai cường quốc hạt nhân.
Hiệp ước Giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược Mới (New START) giữa Nga và Mỹ chính thức được gia hạn đến năm 2026.
Hiệp ước New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí sẽ hết hạn vào ngày 5/2, giới hạn việc Mỹ và Nga mỗi bên triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược.