Nét đẹp trang phục truyền thống của phụ nữ Thái Sơn La
Hội thi Người đẹp hoa Ban góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái.

24 thí sinh tới từ 12 xã, phường của thành phố Sơn La đã mang đến những bộ trang phục dân tộc Thái với vẻ đẹp mộc mạc.

Một bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ dân tộc Thái gồm: áo cóm, váy, khăn, thắt lưng, xà cạp và các loại trang sức.

Chiếc áo (Xửa cỏm) có cổ áo thấp, hình chữ V. Phần cổ áo và tay áo được viền tinh tế bên trong, chỉ để lộ 1 đường nhỏ, tạo cho cổ áo đứng, ôm và cho tay áo có độ tròn tự nhiên.

Trên phần nẹp áo được “đơm” những hàng cúc bạc, hình con bướm, con ve, con ong…

Hàng cúc áo cũng thể hiện con người có nam, có nữ. Với phụ nữ đã có chồng thì số hàng cúc sẽ chẵn thể hiện rằng người mặc chiếc áo đã có đôi có cặp.

Còn với những cô gái chưa chồng thì số hàng cúc sẽ lẻ, có thể là 11,13...

Thắt lưng (Sài eo) tạo nên vẻ đẹp của trang phục dân tộc Thái, được làm bằng sợi, không chỉ để thắt giữ chỗ cạp váy mà còn là điểm tạo dáng thắt đáy lưng ong của chị em.

Chiếc váy (Xính) được làm bằng vải bông, nhuộm chàm, nay thường được làm bằng vải nhung hay sa-tanh, kết hợp với “Xà tích” bằng bạc thắt dài hay cuốn tròn theo vòng eo, tạo sự nổi bật.

Phụ nữ Thái mặc váy áo cóm đã duyên dáng khi kết hợp thêm chiếc khăn Piêu đội đầu càng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ.

Qua bàn tay của người phụ nữ Thái, áo váy được kết hợp khéo léo, cân đối, duyên dáng và thanh lịch.

Tại hội thi, các thí sinh cũng trình diễn các bộ trang phục cách tân của người phụ nữ dân tộc Thái.

Mang đến sự tươi mới, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Hội thi đã thu hút đông đảo người dân, du khách tới xem, tìm hiểu nét văn hóa truyền thống của đồng bào Thái ở Sơn La./.











