Nền tảng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Ngày 19/5/2026, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND về việc khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030.

Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Ảnh: T.A
Kế hoạch số 249/KH-UBND nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; cùng các chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế. Kế hoạch này được xem là bước chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, lấy dữ liệu số làm nền tảng quản lý sức khỏe suốt đời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Hướng đến mọi người dân
Theo tinh thần của Kế hoạch số 249/KH-UBND, thành phố bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe liên tục, hướng tới nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng bệnh tật. Một trong những điểm quan trọng của kế hoạch là xác định rõ các nhóm đối tượng được tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
Theo đó, chính sách bao phủ 5 nhóm đối tượng chính, gồm: lực lượng vũ trang; người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; học sinh các cơ sở mẫu giáo, mầm non, giáo dục phổ thông; sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, cao đẳng, trung cấp; người dân trên địa bàn không thuộc các nhóm trên.
Để chính sách đi vào thực tế, Kế hoạch số 249/KH-UBND yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, thống kê, lập danh sách đầy đủ người thuộc diện được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc; bảo đảm chính xác, không bỏ sót, không trùng lặp. Theo lộ trình, năm 2026, việc rà soát, lập danh sách và xây dựng kế hoạch triển khai phải hoàn thành trước ngày 30/6; hoạt động khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc được tổ chức từ ngày 1/7.
Từ năm 2027 trở đi, việc rà soát, cập nhật danh sách và xây dựng kế hoạch được thực hiện định kỳ hằng năm, hoàn thành trước ngày 31/3, đồng thời cập nhật thường xuyên đối với các trường hợp biến động dân cư, lao động, học sinh, sinh viên và các đối tượng phát sinh khác.
Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí sẽ được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện theo quy định hoặc theo hình thức khám lưu động tại cộng đồng, trường học, cơ quan, đơn vị, khu dân cư, bảo đảm thuận tiện cho người dân và phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Các cơ sở khám chữa bệnh bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện chuyên môn cần thiết; tổ chức khám theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế…
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, đơn vị chủ động tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp cung cấp thông tin người đã được khám sức khỏe định kỳ cho UBND các xã, phường để phục vụ công tác đối chiếu, loại trừ trùng lặp đối tượng.
Người dân đồng tình, phấn khởi
Khi biết thông tin thành phố triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, bà Huỳnh Thị Nga (72 tuổi, trú phường Sơn Trà) rất vui mừng. Theo bà Nga, với người cao tuổi, nhất là những người có bệnh nền hoặc điều kiện kinh tế khó khăn, khám miễn phí hằng năm không chỉ giúp giảm bớt nỗi lo chi phí mà còn là cơ hội để phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời.

Việc triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật mà còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân về việc chủ động chăm sóc sức khỏe. Ảnh: T.A
Bà Trần Thị Xuân (41 tuổi, trú phường Hải Châu) nói: “Việc triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân là chủ trương lớn, thể hiện rõ tính nhân văn và sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với đời sống người dân. Đây là chính sách rất sát, đúng và kịp thời”.
Nhiều người dân bày tỏ, chính sách này sẽ giúp họ chủ động bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Quý (70 tuổi, trú phường Hải Châu) cho rằng, nhiều người cao tuổi chỉ đi khám khi thấy trong người mệt mỏi, nên nhiều bệnh phát hiện muộn. Nếu mỗi năm được khám định kỳ miễn phí, người dân sẽ yên tâm hơn, biết rõ tình trạng sức khỏe để điều chỉnh sinh hoạt và điều trị kịp thời.
Còn bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, trú phường Liên Chiểu) chia sẻ: “Việc khám định kỳ giúp phát hiện sớm các bệnh lý, giảm được chi phí khám chữa bệnh và giảm gánh nặng y tế cho xã hội. Người dân rất tin tưởng và ủng hộ chủ trương này”.
Theo TS. Trương Trung Phương, Trưởng phòng Quản lý người học - thư viện, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, với hơn 10 nghìn sinh viên và lịch học đa dạng, Trường Đại học Sư phạm dự kiến tổ chức khám theo từng đợt, từng nhóm đối tượng hoặc theo khóa học, ngành học để bảo đảm tính linh hoạt.
BSCKII. Ngô Văn Đình Hoài, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà cho biết: “Việc triển khai khám sức khỏe toàn dân giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm áp lực điều trị ở giai đoạn muộn và góp phần thay đổi nhận thức của người dân về việc chủ động chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là giải pháp quan trọng để kiểm soát các bệnh không lây nhiễm đang có xu hướng tăng. Chủ trương khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân đang tạo được niềm tin và sự phấn khởi trong nhân dân. Đây là chính sách an sinh giàu ý nghĩa, thể hiện rõ quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”.
Hơn 219 nghìn người được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí
Thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc theo Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, từ đầu năm 2026 đến nay Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức 149 đợt khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí, hưởng ứng “Ngày sức khỏe toàn dân”, “Ngày toàn dân đo huyết áp” với hơn 219 nghìn người được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí. Trong đó, ưu tiên khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công từ nhiều nguồn lực xã hội.
Dự kiến đầu tháng 6/2026, Sở Y tế tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân xã đảo Tân Hiệp theo chuyên khoa sâu như: nội khoa, ngoại khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, nhi khoa và các chuyên khoa khác phù hợp. Đồng thời thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng, xét nghiệm, test sàng lọc cần thiết theo chỉ định chuyên môn và điều kiện thực tế… Đây là hoạt động nhằm đánh giá công tác phối hợp giữa cơ quan y tế, chính quyền địa phương, trạm y tế và các đơn vị liên quan trong công tác rà soát đối tượng, tổ chức khám, cập nhật dữ liệu và quản lý sức khỏe người dân. Đồng thời tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp hoàn thiện triển khai diện rộng trên toàn thành phố.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nen-tang-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-3338469.html











