Nâng tầm vị thế đô thị Việt Trì

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, thành phố Việt Trì có 22 đơn vị hành chính, gồm 13 phường và 9 xã. Trải qua nhiều giai đoạn kiến tạo, Việt Trì đã khẳng định vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Phú Thọ và cả vùng Tây Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu kiểm tra công trình cầu Tiên Dung (tháng 4/2021).

(baophutho.vn) - Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, thành phố Việt Trì có 22 đơn vị hành chính, gồm 13 phường và 9 xã. Trải qua nhiều giai đoạn kiến tạo, Việt Trì đã khẳng định vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Phú Thọ và cả vùng Tây Bắc.
Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định dựng Việt Trì trở thành đô thị văn minh, văn hóa là một trong các khâu đột phá của thành phố. Hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Trì đã tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm, tạo cho thành phố diện mạo khang trang, xanh, sạch, đẹp. Tính đến nay, thành phố thực hiện đầu tư lũy kế 301 dự án, công trình với tổng mức đầu tư lũy kế đạt 7.069 tỉ đồng; hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều khu đô thị và các tuyến giao thông hiện đại như: Cầu Hạc Trì, cầu Văn Lang, đường Minh Lang, Đại Nải, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, Nguyễn Tất Thành kéo dài… Ngoài ra, việc chỉnh trang làm đẹp đô thị cũng được quan tâm bằng việc đầu tư khớp nối các tuyến đường, hạ tầng khu dân cư, hệ thống cấp thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng góp phần làm cho bức tranh đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn.

Thành phố Việt Trì hôm nay.
Cùng với đó, hạ tầng văn hóa xã hội được chú trọng đầu tư tương xứng với những điểm nhấn đáng chú ý như Khu Di tích văn hóa lịch sử Đền Hùng được quy hoạch mở rộng gần 1.000ha để xây dựng các công trình phục vụ lễ hội Đền Hùng. Nhiều khu vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại, công trình văn hóa như: Quảng trường Hùng Vương, Công viên Văn Lang, Trung tâm thương mại BigC, Vincom, Khách sạn Mường Thanh, Khách sạn Sài Gòn- Phú Thọ; chợ thành phố và các tuyến phố đi bộ khu vực Quảng trường Hùng Vương, phố ẩm thực đường Nguyễn Du, đường Tiên Dung… cho thấy sự phát triển nhanh chóng của thành phố.
Để xây dựng thành phố Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, đô thị văn minh hiện đại, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xác định ngoài phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế theo hướng bền vững, lấy phát triển thương mại dịch vụ làm động lực, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng đến đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0; phát huy hiệu quả của công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý đô thị; đầu tư đồng bộ để khai thác và sử dụng có hiệu quả Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Đồng thời, thành phố sẽ phát triển theo hướng đô thị xanh, ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội; hình thành tư duy văn minh, ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Các xã, phường và người dân trên địa bàn thành phố đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu trong quá trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Phường Thanh Miếu là một trong những phường điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, văn hóa giai đoạn 2016- 2020 của thành phố. Cấp ủy và chính quyền phường đã thành lập các tổ tự quản phối hợp với lực lượng chức năng ngăn ngừa tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nhiều phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuyến đường văn minh sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “Năm không ba sạch”, “Con đường tự quản”, “Phân loại rác thải tại nhà”, các chương trình an sinh xã hội… khi phát động đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ cao của toàn thể nhân dân trên địa bàn phường. Kinh tế trên địa bàn phường có sự phát triển ổn định. Tình hình chính trị, an ninh – quốc phòng được giữ vững. Nhờ đó, phường có trên 90% gia đình được công nhận là “gia đình văn hóa” ba năm liên tục; trên 50% khu dân cư được công nhận là “khu dân cư văn hóa” sáu năm liên tục trở lên.

Quá trình xây dựng đô thị văn minh hiện đại, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết công việc đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong những năm qua, xã Phượng Lâu đã triển khai có hiệu quả công tác cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính. 100% các bộ phận chuyên môn của xã được trang bị hệ thống máy tính có kết nối internet; các lĩnh vực như: Tài chính – kế toán, Địa chính – xây dựng; Tư pháp – Hộ tịch, dân số…đã được cài đặt phần mềm, thuận tiện trong phục vụ công việc. Việc tiếp nhận và trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính được triển khai thực hiện đồng bộ hóa trên hệ thống phần mềm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Các thủ tục được công khai, minh bạch, đơn giản hóa, không gây phiền hà trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp phần tiết kiệm chi phí cho người thực hiện thủ tục hành chính. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố Việt Trì xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố Việt Trì phát triển nhanh, bền vững, ngày càng văn minh hiện đại, sớm trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam”, với những mục tiêu, giải pháp cụ thể. Trong đó, thành phố sẽ tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng tầm vị thế đô thị Việt Trì thành trung tâm kinh tế năng động của tỉnh. Đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Không ngừng nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Hương Giang

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/202109/nang-tam-vi-the-do-thi-viet-tri-179287