Anh Phạm Văn Yên, Trung tâm điện lạnh Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) rùng mình nhớ lại lần nắng như đổ lửa, lên tầng 40 của một tòa chung cư lắp điều hòa bị ngất xỉu khi đã tiếp đất an toàn.
Hà Nội và nhiều địa phương đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm. Nhu cầu dùng điều hòa tăng vọt, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng thế nào cho hiệu quả, tiết kiệm.
Sử dụng điều hòa sau một thời gian, người dùng sẽ cảm thấy khả năng làm lạnh của máy suy giảm, thậm chí không được mát như ban đầu.
Bước vào mùa nóng, nhiều người đổ xô tìm mua những chiếc điều hòa cũ có giá rẻ từ 2-5 triệu đồng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, đây chưa hẳn là giải pháp tiết kiệm hiệu quả.
Thời tiết chuyển nóng cũng là lúc gia tăng nhu cầu lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ. Những ngày này, nhiều cửa hàng, trung tâm sửa chữa điện lạnh hoạt động hết công suất vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu người dùng.
Để ứng phó với nóng bức của mùa hè, người dân TP.HCM đổ xô đi mua thiết bị làm mát, chính vì thế, thị trường điện lạnh được dịp 'hốt bạc' vào thời điểm này.
Hiện nay, trên thị trường có khá nhiều sản phẩm chống nóng chuyên biệt được người tiêu dùng lựa chọn, tuy nhiên khi sử dụng thì đầy… thất vọng. Các chuyên gia điện lạnh cho rằng, những sản phẩm chống nóng chuyên biệt nếu dùng không đúng cách dễ mua bệnh, mất tiền oan.
Nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C những ngày qua khiến cho người dân Hà Nội đổ xô đi mua các mặt hàng chống nóng như điều hòa, máy lạnh, quạt mát,...
Theo các chuyên gia, các thiết bị làm mát có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.