Năng lượng tái tạo là nhu cầu cấp thiết với nông nghiệp ĐBSCL
Đại học Cần Thơ đã họp tham vấn chuyên gia về ứng dụng năng lượng tái tạo vào nông nghiệp ĐBSCL, các nhà khoa học cho rằng việc này không còn là lựa chọn mà đã trở thành nhu cầu cấp thiết.

Đại học Cần Thơ họp tham vấn các nhà khoa học về năng lượng tái tạo trong nông nghiệp ĐBSCL. Ảnh: Đại học Cần Thơ
Hiện tại, ĐBSCL đang chịu tác động lớn từ biển đổi khí hậu cùng yêu cầu phát triển bền vững. Nhu cầu chuyển dịch sang mô hình nông nghiệp tích hợp năng lượng tái tạo là bước đi chiến lược, cần có sự phối hợp liên ngành và liên vùng, theo Báo điện tử Cần Thơ.
Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, ĐBSCL sẽ phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải carbon thấp, nâng cao chuỗi giá trị nông sản. Để làm được điều đó, các chuyên gia cho rằng nhà nước cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình nông nghiệp kết hợp năng lượng tái tạo, bởi đây là chìa khóa giúp ngành nông nghiệp giảm chi phí, giảm phát thải, nâng cao giá trị nông sản và đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu. Một số mô hình năng lượng tái tạo phù hợp với ĐBSCL có thể kể đến như sử dụng phân bón từ khí thải trong sản xuất hydrogen, thiết bị sấy nông sản năng lượng mặt trời, canh tác ứng dụng chu trình carbon.
Trước mắt, cần có các gói vay ưu đãi và quỹ hỗ trợ đặc thù cho nông dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa để thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo trong ngành nông nghiệp đồng thời khuyến khích những đơn vị này tìm kiếm nguồn thu từ tín chỉ carbon, chứng chỉ bền vững. Ngoài ra, các địa phương trong vùng cần đào tạo kỹ thuật ứng dụng năng lượng xanh cho hộ nông dân từ khâu thiết kế, thi công, vận hành bảo dưỡng hệ thống năng lượng sạch phù hợp với từng loại hình từ trồng lúa, cây ăn trái đến nuôi thủy sản…