Nâng cao ý thức sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch Covid-19

Nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế để phòng chống dịch bệnh Covid- 19 tăng đột biến nhưng những chiếc khẩu trang đã qua sử dụng lại trở thành loại rác thải phát sinh do ý thức của một những người chưa cao.

Những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc khẩu trang đã qua sử dụng vứt bừa bãi, gió cuốn dạt vào lề đường và miệng cống thoát nước.

Khẩu trang y tế đã qua sử dụng trên đường 23/3, thành phố Gia Nghĩa

Anh Võ Việt Hưng, ở tổ dân phố 4, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa cho biết “Tại một số khu đông dân cư, điểm giao dịch công cộng như: khu vực cầu Đắk Nông, chợ thành phố Gia Nghĩa, máy rút tiền tự động ,… tình trạng khẩu trang vương vãi diễn ra thường xuyên. Đối với khu vực trung tâm, địa bàn đông dân cư, tuyến giao thông chính, khu giao dịch công cộng, hàng ngày rác thải này được công nhân vệ sinh môi trường thu gom, xử lý. Ngược lại, đối với khu vực thưa dân, có khá nhiều khẩu trang xả tràn lan, trở thành mối lo ngại của nhiều người”.

Đeo khẩu trang nhằm phòng dịch bệnh Covid-19. Theo quy định của Bộ Y tế, khẩu trang y tế chỉ được sử dụng một lần và người dân sau khi dùng phải bỏ ngay vào thùng rác. Tuy nhiên, do ý thức của người dân chưa cao nên còn có tình trạng khẩu trang y tế bị vứt bừa bãi … gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh tật.

Bác sĩ Nguyễn Ly Sắc, Trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông cho biết: “Phòng chống virus Corona bằng cách đeo khẩu trang, nhưng lại vứt bừa bãi, nhếch nhác ra môi trường. Điều này ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả công tác phòng chống dịch”. Theo quy định tại Điều 20, Nghị định 155, năm 2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi vứt khẩu trang bừa bãi ra nơi công cộng như đường phố, vỉa hè, hệ thống thoát nước... có thể bị phạt từ 3 đến 7 triệu đồng. Thiết nghĩ, với một hành động nhỏ bằng việc bỏ khẩu trang đã qua sử dụng đúng nơi quy định, mỗi người đã góp phần chung tay bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, xây dựng nếp sống văn minh.

Bài, ảnh: Quang Vũ

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/nang-cao-y-thuc-su-dung-khau-trang-trong-phong-chong-dich-covid-19-78966.html