Nâng cao thu nhập cho người dân ở Phúc Khánh

PTĐT - Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, tạo động lực xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực để tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ để thúc đẩy chuyển dịch kinh tế nông thôn.

Bưởi Diễn đang được mở rộng diện tích, mang lại hiệu quả kinh tế ở Phúc Khánh.

Bưởi Diễn đang được mở rộng diện tích, mang lại hiệu quả kinh tế ở Phúc Khánh.

Chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành các sản phẩm nông nghiệp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tăng thu nhập cho kinh tế hộ. Đồng thời khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gắn với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Xã quan tâm tới đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho bà con nông dân. Chính quyền và Hội Nông dân xã phối hợp với Trạm Khuyến nông tổ chức các lớp tập huấn về cách phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Từ tập huấn kỹ thuật, các cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả được xã định hướng cho người dân cân nhắc, lựa chọn trước khi đầu tư sản xuất. Từ đầu năm đến nay, xã mở 3 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho trên 200 lượt người. Ngoài ra, nhân dân được tiếp cận các chương trình vay vốn giải quyết việc làm, đầu tư phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hóa để tăng thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Tổng dư nợ của người dân đến nay khoảng 69 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả dần hình thành, tạo động lực cho các hộ đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.Trong nông nghiệp, xã đưa các giống lúa lai, lúa chất lượng cao vào sản xuất, đảm bảo khung thời vụ, gắn với đầu tư thâm canh, phòng trừ sâu bệnh. Với diện tích đất đồi rừng tương đối lớn, xã tập trung xây dựng các mô hình kinh tế đồi rừng. Hiện nay, diện tích cây chè của xã đạt trên 120ha, trong đó 110ha cho sản phẩm với sản lượng trung bình trên 1.000 tấn/năm. Người dân đang dần chuyển đổi các giống chè cũ sang giống chè chất lượng cao. Nhờ có tiềm năng đất đai thích hợp với một số loại cây ăn quả, đặc biệt là cây bưởi cho giá trị kinh tế cao và phù hợp với định hướng của huyện, xã đang phát triển cây bưởi Diễn. Toàn xã hiện có 55ha bưởi, trong đó trên 20ha đã cho thu hoạch, nhiều diện tích cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm.Trong chăn nuôi, công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi được quan tâm, xã thực hiện có hiệu quả đề án chăn nuôi đàn trâu bò, hiện nay tổng đàn trâu bò trên địa bàn khoảng 1.600 con. Tổng đàn gia cầm hàng năm khoảng 65.000 con, xuất hiện một số mô hình chăn nuôi gia cầm theo quy mô gia trại, có đầu tư bài bản. Công tác quản lý, khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng, vận động nhân dân tham gia trồng rừng được xã chú trọng. Theo kế hoạch đề ra, xã phân cử cán bộ phụ trách về các khu triển khai, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy chế, chính sách trồng, bảo vệ rừng. Xã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây rừng cho người dân, góp phần nâng cao nhận thức cho các chủ rừng và mỗi người dân trong việc phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ, phát triển rừng bền vững. Diện tích rừng trồng mới hàng năm của xã đạt khoảng 70ha, duy trì độ che phủ rừng khoảng 68%. Các hộ trồng rừng kinh tế còn thực hiện các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao dưới tán rừng như: Phát triển nuôi gà thả vườn, nuôi ong lấy mật...Ông Lê Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã cho biết: Chủ trương của xã là ưu tiên các nguồn lực cho việc đầu tư, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, chú trọng các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn cao với khoảng 14%, vì vậy chúng tôi xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của công cuộc xây dựng nông thôn mới là tập trung phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa trên cơ sở xây dựng vùng chuyên canh; phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ.

Nguyễn Huế

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/201908/nang-cao-thu-nhap-cho-nguoi-dano-phuc-khanh-166424