Nâng cao hiệu quả hợp tác cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia

Ngày 24-9, tại TP Pray Veng, Vương quốc Campuchia, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp và Tiểu khu Quân sự tỉnh Pray Veng, Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp hoạt động cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phú Quý

Đoàn đại biểu của Tiểu khu Quân sự tỉnh Pray Veng do Trung tướng Mươn Xà Mon, Chỉ huy trưởng, làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu của Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp do Đại tá Lê Văn Luận, Chỉ huy trưởng, làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp do Đại tá Nguyễn Chí Hùng, Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn.

Tại hội nghị, đại biểu của ba đơn vị đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền năm 2018 và có nhiều ý kiến trao đổi, góp ý và thống nhất cao quy chế phối hợp năm 2019, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau: Duy trì thường xuyên liên lạc giữa hai bên, nhất là Ban chỉ huy Quân sự 3 huyện, thị biên giới; các Đồn Biên phòng ở khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp với các Trung đội, Đại đội, Tiểu đoàn 3 BĐBP thuộc Tiểu khu Quân sự tỉnh Pray Veng; kịp thời thông báo cho nhau về tình hình thiên tai, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn tại khu vực biên giới.

Ba lực lượng ký kết Biên bản hợp tác cứu hộ, cứu nạn năm 2019. Ảnh: Phú Quý

Hai đơn vị đã thống nhất phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập để nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn trong thời gian tới; đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền đóng quân ở khu vực biên giới luôn chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra đạt kết quả cao nhất…

Trước đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp đã trao kinh phí 20 triệu đồng hỗ trợ Tiểu đoàn 607, Công an bảo vệ biên giới thuộc Ty Công an tỉnh Pray Veng mua sắm thiết bị công tác.

Nguyễn Phú Quý

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nang-cao-hieu-qua-hop-tac-cuu-ho-cuu-nan-o-khu-vuc-bien-gioi-giua-viet-nam-va-campuchia/