Nam thanh nữ tú đổ về chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ tình nhân

Chùa Hà được coi là ngôi chùa linh thiêng trong việc cầu duyên tại Thủ đô. Trong những ngày đầu năm, đặc biệt là trong ngày lễ tình nhân nhiều bạn trẻ đã đến đây để gửi gắm bao tâm sự, hy vọng khi đi thì lẻ bóng về thì có đôi.

Trong những ngày đầu năm, chùa Hà (Dịch Vọng) lại thêm nhộn nhịp đón khách đổ về cầu duyên, cầu bình an.

Trong những ngày đầu năm, chùa Hà (Dịch Vọng) lại thêm nhộn nhịp đón khách đổ về cầu duyên, cầu bình an.

Theo tìm hiểu, những người đến cầu duyên chủ yếu là những nam thanh, nữ tú đang còn cô đơn lẻ bóng hoặc những người đang gặp trắc trở trong chuyện tình duyên.

Dù đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau nhưng đa số các bạn trẻ đều mong muốn sau khi lễ chùa sẽ tìm được một nửa của mình.

Mâm lễ các nam thanh, nữ tú dâng lên khi đến lễ chùa cầu duyên gồm có từ 3 – 5 bông hoa hồng; trầu têm cánh phương; sớ viết tay, nước lọc, bánh kẹo và tiền lẻ để công đức.

Nhiều người cho rằng những cô gái xinh đẹp thì luôn có rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng khi tới chùa Hà, chúng ta lại bắt gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp tới cầu duyên và cầu bình an cho gia đình.

Bạn Nguyễn Thùy Trang (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: Mình thấy mọi người chia sẻ trên mạng là chùa Hà cầu duyên rất linh, đi lẻ thì về có đôi, mình muốn kiểm nhiệm sự thật nên đến cầu duyên, mong sẽ tìm được “một nửa” còn lại.

Đang dâng lễ tiến vào ban thờ Mẫu cầu duyên, bạn Nguyễn Thị Thu Thảo (sinh viên Học viện nông nghiệp chia sẻ: “Mình quan điểm cầu duyên là một chuyện còn duyên đến khi nào thì lại là chuyện khác, khi nào tới thời điểm thì tự duyên sẽ đến, mình nghĩ là cầu duyên đầu năm sẽ cho mình may mắn và giúp tâm hồn mình thư giãn, thoải mái hơn.”

Không chỉ có nữ tú tới cầu duyên, các nam thanh cũng có mặt tại đây trong ngày lễ tình nhân.

Với quan niệm "đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" sẽ mang lại may mắn trong năm, nhiều bạn trẻ khi đến chùa Hà cầu duyên cũng tranh thủ mua một túi muối giá 10.000 đồng.

Bên trong mỗi chiếc túi có một gói gạo, một gói muối tượng trưng cho sự ấm no, còn thêm bao diêm để gia đình có lửa cả năm.

Lần đầu tiên tới cầu duyên tại chùa Hà nên nhiều bạn trẻ còn bối rối và bỡ ngỡ trong việc dâng lễ.

Ngoài những nam thanh, nữ tú còn cô đơn lẻ bóng thì nhiều cặp đôi cũng tìm đến đây để cầu cho tình yêu bền chặt, gia đình hạnh phúc.

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nam-thanh-nu-tu-do-ve-chua-ha-cau-duyen-trong-ngay-le-tinh-nhan-87191.html