Mỹ và Israel tấn công Iran, Tehran đáp trả trên khắp Trung Đông
Tình hình khu vực Trung Đông vừa bước sang nấc thang nguy hiểm hơn khi trong ngày 28-2, Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu Iran, dẫn tới các cuộc tấn công trả đũa của Tehran nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trên khắp Trung Đông.
Chiều 28-2 (theo giờ Việt Nam), CNN dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết, Israel đã phát động cái gọi là "cuộc tấn công phủ đầu" nhằm vào Iran. Cùng thời điểm này, truyền thông khu vực và thế giới đăng tải hình ảnh những cột khói trên bầu trời thủ đô của Iran, khiến người dân vội vã tìm nơi trú ẩn.
Không lâu sau đó, trong thông điệp video đăng trên mạng xã hội Truth Social của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ đã bắt đầu "chiến dịch quân sự quy mô lớn và liên tục” nhằm tàn phá quân đội và xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời ngăn chặn Iran gây nguy hiểm đến tính mạng người Mỹ. “Chúng ta sẽ phá hủy tên lửa và san bằng ngành công nghiệp tên lửa của họ”, ông Trump nói trong thông điệp video.

Khói bốc lên trên bầu trời sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran của Iran ngày 28-2. Ảnh: CNN
Giải thích về hành động quân sự mới nhất của hai quốc gia đồng minh, ông Trump nói rằng Iran đã nỗ lực xây dựng lại chương trình hạt nhân của mình sau cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6 năm ngoái. “Họ đã từ chối mọi cơ hội để đạt được tham vọng hạt nhân của mình và chúng tôi không thể chịu đựng điều đó nữa”, người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh, đồng thời lưu ý thêm rằng có thể sẽ có những người Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đang diễn ra.
Tổng thống Donald Trump cũng nói thêm rằng ông đang thực hiện hành động mà tất cả tổng thống tiền nhiệm “đều đã không làm”. Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ ông Trump theo dõi các cuộc không kích từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida.
Sau đó, chia sẻ qua điện thoại với tờ The Washington Post, Tổng thống Donald Trump khẳng định, mục tiêu chính của ông là “tự do” cho người dân Iran và bảo đảm nước Mỹ được “an toàn”.
Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc tấn công của nước này nhằm vào Iran là để “loại bỏ một mối đe dọa hiện hữu”.
Trong khi Israel thông báo tên của chiến dịch tấn công Iran là “Sư tử gầm”, phía Mỹ đặt tên chiến dịch là “Cơn thịnh nộ kinh hoàng”.
Hai nguồn tin Israel nói với CNN rằng, các cuộc tấn công của Israel nhắm vào các nhân vật cấp cao của Iran, bao gồm Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Sayyid Abdolrahim Mousavi và Tổng thống Masoud Pezeshkian, cùng một số người khác. Tuy nhiên, giới chức Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao Khamenei và Tổng thống Pezeshkian vẫn an toàn.
Trong lúc dư luận thế giới đang dự đoán về phản ứng của Iran thì cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phát động đợt tấn công đầu tiên nhằm vào Israel và 4 căn cứ của Mỹ ở Trung Đông bằng tên lửa và máy bay không người lái. “Các tên lửa và máy bay không người lái của IRGC đã đánh trúng mục tiêu, giáng đòn nặng nề vào Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain, cũng như các căn cứ khác của Washington ở Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)", IRGC nêu rõ trong thông báo.
Truyền thông Iran cũng xác nhận rằng, IRGC đã đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain, UAE, Qatar và Kuwait.
Đến tối 28-2 (theo giờ Việt Nam), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, Iran đã phóng thêm những loạt tên lửa sang miền Trung Israel. Đồng thời, IRGC tuyên bố đã phá hủy một hệ thống ra-đa mà Mỹ đặt tại Qatar. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết thêm, Iran đã tấn công thủ đô Riyadh và khu vực phía Đông của nước này, nhưng các cuộc tấn công “đã được xử lý”.
Reuters cũng trích dẫn hai nguồn tin thân cận với các hoạt động quân sự của Israel và một nguồn tin khu vực cho rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Nasirzadeh và chỉ huy IRGC Mohammed Pakpour được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa rõ tính xác thực của thông tin này.
“Chúng ta chưa từng chứng kiến những cuộc tấn công quy mô như thế này trên khắp Trung Đông trước đây. Iran dường như đang tấn công các mục tiêu của Mỹ ở nhiều quốc gia cùng một lúc, với những tiếng nổ vang vọng từ các bãi biển Dubai đến đường phố Doha”, CNN mô tả động thái đáp trả của phía Iran.
Một quan chức cấp cao của Iran tuyên bố sẽ không có “lằn ranh đỏ” nào trong các cuộc tấn công trả đũa của nước này và tất cả tài sản, lợi ích của Mỹ cũng như Israel tại Trung Đông đều trở thành mục tiêu hợp pháp của Tehran.
Diễn biến leo thang nguy hiểm tại Trung Đông trong ngày 28-2 đã khiến nhiều quốc gia tại khu vực cũng như ở châu Âu, châu Á kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, đồng thời tổ chức họp khẩn và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân nước mình tại Trung Đông. Ngoài ra, hàng loạt quốc gia ở khu vực này đã tuyên bố đóng cửa không phận.
Trong khi Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn về tình hình Trung Đông, Bộ Ngoại giao Indonesia thông báo, nếu được các bên chấp thuận, Tổng thống Indonesia sẵn sàng làm trung gian để xoa dịu căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
Một số nguồn tin cho biết, các cuộc tấn công qua lại đã dẫn tới thương vong tại Israel và Iran. Trong đó, hãng thông tấn IRNA đưa tin, hàng chục người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel và Mỹ vào một trường nữ sinh ở tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran. Bộ Quốc phòng UAE thì thông báo, 1 người ở thủ đô Abu Dhabi của nước này đã thiệt mạng.
Một quan chức cấp cao của UAE nói với hãng tin CNN rằng, cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông là “thời khắc lịch sử đầy rẫy những thách thức”, trong khi một số nguồn tin tiết lộ, quân đội Mỹ đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công kéo dài nhiều ngày nhằm vào Iran.
Việt Nam kêu gọi chấm dứt ngay các hành động leo thang căng thẳng
Ngày 28-2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:
Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của người dân, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.
Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, chấm dứt ngay các hành động leo thang căng thẳng, bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.
* Trước những diễn biến mới liên quan đến tình hình tại khu vực, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong nước đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại những địa bàn lân cận, các cơ quan chức năng, cơ quan ngoại giao sở tại theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và trụ sở các cơ quan đại diện. Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran, tình hình công dân Việt Nam tại địa bàn hiện tại an toàn.














