Mỹ trừng phạt 13 thực thể ở 4 quốc gia vì 'ủng hộ chương trình tên lửa Iran'

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng Washington sẽ áp lệnh trừng phạt lên 13 thực thể ở Nga, Trung Quốc, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ vì 'ủng hộ chương trình tên lửa của Iran'.

Lực lượng Phòng vệ Cách mạng Hồi giáo Iran vui mừng khi phóng tên lửa.

Lực lượng Phòng vệ Cách mạng Hồi giáo Iran vui mừng khi phóng tên lửa.

Ông Pompeo nói thêm rằng các lệnh trừng phạt chống lại những cá nhân và thực thể tại các nước trên “nhất quán với nỗ lực của chúng tôi trong việc sử dụng tất cả các biện pháp sẵn có” để làm chậm sự phát triển và triển khai tên lửa của Iran.

Đặc biệt, 5 thực thể, cá nhân Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ có trong danh sách trừng phạt.

Quyết định trên được đưa ra theo Đạo luật Không phổ biến vũ khí đối với Iran, Triều Tiên và Syria. Theo đó quy định xử phạt việc “chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ có tiềm năng đóng góp vật chất cho việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, hay các hệ thống tên lửa đạn đạo hoặc hành trình” cho các nước trên.

Phát biểu tại một cuộc họp lớn nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng của Cách mạng Hồi giáo tại Quảng trường Azadi (Tự do) của Tehran đầu tháng này, TT Rouhani nói rằng Tehran đã và sẽ không “xin phép bất kỳ ai để sản xuất nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm tên lửa chống tăng, không đối không, đất đối đất hay trên biển. Chúng tôi sẽ tiếp tục con đường phát triển lực lượng quân sự của mình".

Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-trung-phat-13-thuc-the-o-4-quoc-gia-vi-ung-ho-chuong-trinh-ten-lua-iran-4067421-d.html