Mỹ tìm cách giới hạn bán phần mềm thiết kế cho Trung Quốc

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ muốn hạn chế chặt chẽ hơn việc bán phần mềm thiết kế cho các công ty Trung Quốc dùng để tạo ra chip máy tính cho phần cứng quân sự như vũ khí siêu thanh, một lá thư gửi Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết hôm thứ Năm (16/4).

Bài liên quan

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đưa các nước châu Á, Nga xích lại gần nhau hơn

Mỹ áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt, Nga phản ứng mạnh mẽ

Mỹ cam kết hỗ trợ Ukraine với các nhu cầu tự vệ

Ngân sách nước Mỹ thất thoát 1.000 tỷ USD mỗi năm do gian lận thuế

Bức thư cho biết Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khí động học Trung Quốc (CARDC), một đơn vị nghiên cứu vũ khí siêu thanh do Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) điều hành, đã mua phần mềm EDA do Phytium Technology bán.

Các nhà lập pháp viết: “Chúng tôi thấy vô cùng lo lắng khi Bộ Thương mại cho phép một công nghệ quan trọng của Hoa Kỳ được sử dụng để thiết kế vũ khí nhắm vào các đồng minh của Mỹ hoạt động ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Phytium tuyên bố là một công ty dân sự. Tuy nhiên, bức thư lưu ý rằng chính sách Kết hợp Quân sự-Dân sự của Trung Quốc tìm cách xóa bỏ sự phân biệt giữa các lĩnh vực dân sự và quốc phòng của quốc gia.

Phytum nằm trong số bảy thực thể Trung Quốc bị Bộ Thương mại trừng phạt vào tuần trước vì tham gia vào các nỗ lực hiện đại hóa quân đội sau một bài báo của Washington Post nêu chi tiết việc Phytum bán phần mềm EDA cho CARDC.

Cộng đồng tình báo Mỹ cho biết trong Báo cáo Đánh giá Mối đe dọa hôm thứ Ba (13/4) rằng Washington coi Trung Quốc và cả Nga là kẻ thách thức hàng đầu do những tiến bộ trong khả năng quân sự của họ.

Báo cáo cho biết, Trung Quốc ngày càng trở thành đối thủ cạnh tranh ngang hàng của Hoa Kỳ về kinh tế, quân sự và công nghệ, khi Bắc Kinh tìm cách thay đổi các quy tắc toàn cầu.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/my-tim-cach-gioi-han-ban-phan-mem-thiet-ke-cho-trung-quoc-post128356.html