Mỹ: Thượng viện bác bỏ dự luật mở rộng tín dụng thuế trẻ em

Trong cuộc họp ngày 1.8, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ một dự luật cho phép mở rộng khoản tín dụng thuế trẻ em cũng như khôi phục một số khoản giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer phát biểu trước cuộc bỏ phiếu. Ảnh: NYT

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer phát biểu trước cuộc bỏ phiếu. Ảnh: NYT

Với 48 phiếu thuận và 44 phiếu chống, dự luật đã không đạt được 60 phiếu cần thiết để được Thượng viện thông qua. Phần lớn nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu phản đối dự luật.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer đã thách thức phe Cộng hòa chống lại dự luật trước khi các thượng nghị sĩ bước vào kỳ nghỉ trong tháng này. Ông nói: “Câu hỏi đặt ra là liệu các thượng nghị sĩ Cộng hòa có cùng chúng tôi giảm thuế cho người dân Mỹ hay muốn cản trở?".

Có vẻ như cả hai đảng đều đang nỗ lực tập trung vào các vấn đề mà họ tin là có thể giúp thu hút sự ủng hộ của cử tri cho cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông Schumer đã đổ trách nhiệm cho đảng Cộng hòa đang tìm cách ngăn chặn nỗ lực của Dân chủ cắt giảm thuế cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ cũng như những giúp đỡ về mặt tài chính cho khoảng 16 triệu gia đình có con nhỏ.

Gói dự luật trị giá lên tới 79 tỷ USD, nhằm giảm thuế cho các gia đình có trẻ em và các doanh nghiệp địa phương, theo đó, dự luật sẽ cho phép các gia đình khấu trừ 1.800 USD tiền thuế cho mỗi đứa trẻ trong năm tính thuế 2023 và số tiền này sẽ tăng thêm 100 USD mỗi năm cho đến năm tính thuế 2025. Khoản tín thuế này có thể được hoàn lại. Ngoài ra, dự luật sẽ khôi phục lại toàn bộ các khoản khấu trừ thuế mà các doanh nghiệp thực hiện để mua thiết bị và máy móc mới, và cho các chi phí nghiên cứu và phát triển trong nước.

Đây là một thỏa thuận lưỡng đảng sau cuộc đàm phán giữa Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Ron Wyden (Dân Chủ) và Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Jason Smith (Cộng hòa). Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật với số phiếu áp đảo hồi tháng 1 với 357 phiếu ủng hộ và 70 phiếu chống, nhưng dự luật hiện đang bị kẹt lại tại Thượng viện.

Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Ron Wyden cho rằng: “16.000 trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp sẽ có cuộc sống tốt hơn nhờ kế hoạch này, và với môi trường chính trị khốn khổ ngày nay, việc có được cơ hội để thông qua chính sách ủng hộ gia đình nhằm giúp rất nhiều trẻ em tiến lên phía trước này là rất quan trọng”.

Trong khi đó, ông Smith cho biết: “Các gia đình người Mỹ sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận lưỡng đảng này, vốn giảm thuế nhiều hơn, củng cố các doanh nghiệp nhỏ, tăng khả năng cạnh tranh với Trung Quốc đồng thời tạo ra việc làm”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với khía cạnh thuế tín dụng dành cho trẻ em. Chủ tịch một nhóm nghị sĩ bảo thủ của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Bob Good đã chỉ trích dự luật này vì “luật này thúc đẩy mạnh mẽ mô hình nhà nước phúc lợi bằng cách tăng tín thuế trẻ em”. Trong khi đó, một số nghị sĩ khác cho rằng, dự luật vẫn để lại phía sau hàng triệu gia đình có trẻ em cần hỗ trợ và chỉ làm lợi cho các doanh nghiệp lớn.

Quỳnh Vũ (Theo AP)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/my-thuong-vien-bac-bo-du-luat-mo-rong-tin-dung-thue-tre-em-i383086/